Khó khăn trong quản lý, phòng ngừa, xử lý đối tượng "ngáo đá"

ANTD.VN - Ngày 13-7, CATP Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học "Công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý đối tượng suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới trên địa bàn thành phố”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an, lãnh đạo ban, ngành thành phố.

Những năm qua, tình hình sản xuất, mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã gia tăng đáng lo ngại. Các loại ma  túy tổng hợp phổ biến là đá, thuốc lắc, viên nữ hoàng, yaba, cỏ mỹ... ngoài ra cũng xuât hiện nhiều loại chất hướng thần mới.  Việc sử dụng các chất này một thời gian dài đã dẫn đến những rối loạn tâm thần và gây ra những hành động nguy hiểm cho bản thân và sức khỏe.

Từ tháng 11/2016, CATP Hà Nội đã lập hồ sơ quản lý 251 đối tượng có biểu hiện "ngáo đá". Tuy nhiên, công tác quản lý, xử lý các đối tượng này gặp nhiều khó khăn từ hệ thống văn bản pháp luật,  lực lượng tham gia quản lý còn mỏng và chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Qua trao đổi, hội thảo khoa học đã đưa ra được những luận cứ khoa học, thống nhất nhận thức, phân tích, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý đối với đối tượng "ngáo đá", từ đó đưa ra những dự báo có cơ sở khoa học, và biện pháp của các ngành.

Kết quả của hội thảo này là cơ sở để CATP Hà Nội nghiên cứu, ban hành quy trình quản lý, xử lý đối với loại đối tượng này.