'Khiên thép' trên vùng biển Đông Bắc của tổ quốc

ANTD.VN - Trong biên chế của hải quân Việt Nam đang biên chế một loại tên lửa diệt hạm cực kỳ nguy hiểm P-35B. Với đầu đạn nặng 1 tấn, chúng thể hạ gục tàu sân bay nếu nó đánh trúng. Vũ khí này được coi là "khiên thép trên vùng biển Đông Bắc".
8h sáng mùng 1 tết, tiếng kẻng báo động vang khắp căn cứ của Lữ đoàn tên lửa 679. Từ những vị trí bí mật các bệ phóng tên lửa bờ nhanh chóng cơ động ra trận địa.
Bằng những thao tác khẩn trương, chính xác, chỉ trong vòng vài phút hai ống phóng tên lửa đã được các chiến sĩ đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Đây là bệ phóng tên lửa hành trình bờ biển Redut-M do Liên Xô phát triển và sản xuất.
Điều đáng chú ý Việt Nam chính là quốc gia nước ngoài duy nhất sở hữu hệ thống tên lửa diệt hạm này.
Tên lửa có độ cao hành trình từ 100-400m khi tiếp cận mục tiêu, khi vừa phóng trần bay của tên lửa từ 4-7km.
Điều đặc biệt là tên lửa có thể dùng radar của mình để dẫn đường cho các tên lửa khác tiêu diệt mục tiêu.
Khi tiếp cận mục tiêu tên lửa hạ thấp độ cao dưới 100m để tránh radar và hệ thống đánh chặn đối phương.
Lúc này chúng sẽ lao đi với vận tốc Mach 1,4 và tiêu diệt mục tiêu.
Mỗi hệ thống gồm 3 xe phóng SPU-35B hoặc SPU-35V, 1 xe chỉ huy, 1 xe radar 4R45 Skala và các xe tiếp đạn.
Tên lửa được đặt trong ống phóng ZIL-135K lắp trên xe tải BAZ-135MB 8x8 bánh.
Mỗi xe phóng mang 1 tên lửa được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút.
Tên lửa P-35B của tổ hợp Redut-M có kích thước rất đồ sộ với chiều dài 10,2m, đường kính thân gần 1m, sải cánh 2,6m, trọng lượng phóng 4,5 tấn.
Với kích thước "khủng" như vậy nên dĩ nhiên tên lửa cũng sẽ phải có sức mạnh tương xứng.
Tên lửa bay hành trình ở tốc độ siêu âm (Mach 1,4), tầm bắn 460 km. P-35B chính là tên lửa chống hạm có tầm bắn lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Tên lửa sử dụng phương thức dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh trong giai đoạn đầu kết hợp với radar chủ động ở giai đoạn cuối.
Trong diễn tập chiến đấu diễn ra hôm mùng 1 tết vừa qua. Thông tin từ các trạm radar tiền tiêu ngoài đảo xa cho thấy có hai "tàu lạ" đã xâm phạm lãnh hải.
Ngay lập tức, sở chỉ huy lữ đoàn ra lệnh cho hai kíp chiến đấu phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu.
Ngay sau khi có lệnh khai hỏa, quả tên lửa lao nhanh về mục tiêu.
Dù chỉ là một tình huống diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hỏa lực.
Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, hai quả tên lửa P-35B đã lao trúng mục tiêu. Hai chiếc "tàu lạ" nhanh chóng bị tiêu diệt.
Là một trong năm binh chủng lòng cốt của quân chủng hải quân, lực lượng tên lửa bờ luôn được duy trì các tính năng sẵn sàng chiến đấu, bất kể ngày thường hay ngày tết.

"Chúng tôi đã duy trì các kíp trực để bảo đảm 100% khả năng sẵn sàng chiến đấu, vũ khí thì đủ theo đúng quy định, thực hiện đồng bộ một đơn vị hỏa lực, khi có tình huống xảy ra chúng tôi sẵn sàng thực hiện được nhiệm vụ của mình", Đại tá Phùng Đức Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tên lửa bờ 679 cho biết.

Với 8 trạm radar phân tán từ đảo Trần, Quảng Ninh tới núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, hệ thống "mắt thần" cùng Vùng 1 hải quân thu gọn toàn bộ vùng biển Đông Bắc của tổ quốc trong những cánh sóng, sẵn sàng cung cấp các phần tử bắn cho hệ thống tên lửa bờ.

Quyết tâm không để lọt mục tiêu nào xâm phạm bờ biển thiêng liêng của tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân đón tết.

"Đối với tên lửa bờ của Lữ đoàn 679 luôn duy trì nghiêm túc các kíp trực, để nhân dân đón một cái tết vui vẻ, an lành và hạnh phúc", Đại tá Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết.

Với nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng biển đảo với hàng chục ngàn ki lô mét vuông ở vùng biển Đông Bắc, Vùng 1 Hải quân được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại, có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh.
Mùa xuân đến, các đơn vị hỏa lực mạnh của hải quân vẫn hướng ra khơi xa để canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.