Khí tài quân sự Nga tiếp tục đổ đến Syria sau vụ không kích của Mỹ

ANTD.VN - Những hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Hmeimim ở Syria gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu Nga, sau khi Mỹ và đồng minh tiến hành vụ không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Syria vào hôm 14-4.

Theo trang Almasdar News, hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay chiến đấu được nhìn thấy tại căn cứ Hmeymim gồm: 12 chiếc Su-34, 9 chiếc Su-24, 3 chiếc Su-25, 4 chiếc Su-30, 4 chiếc Su-35, 2 chiếc II-76, 1 chiếc An-124 và 2 chiếc A-50

 Ngoài ra, 3 chiếc MiG-29 của quân đội Syria cũng đang xuất hiện tại đây.

Trong chuyến thăm Syria vào tháng 12-2017, Tổng thống Putin đã tuyên bố rút phần lớn số máy  bay khỏi căn cứ Hmeimim về Nga do chiến dịch chống khủng bố gần như đã kết thúc và nhằm tạo điều kiện cho tiến trình hòa giải.

Tuy nhiên, khí tài quân sự quân sự Nga dường như lại tiếp tục được triển khai đến Syria nhiều hơn sau vụ không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào các vị trí của quân đội Syria.

Vào hôm 25-4, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, tướng Sergei Rudskoy, cho biết Syria sẽ sớm nhận được các hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga, tuy nhiên, không nêu cụ thể hệ thống này là gì.

Trong khi đó, vào hôm 29-4, tàu vận tải RORO Sparta III của Nga đã được nhìn thấy đi qua eo biển Bosphorous để đến cảng Tartous.

Hôm 16-4, tàu đổ bộ lớp Alligator của Nga cũng được nhìn thấy lên đường tới Syria, chở theo những thiết bị hạng nặng, bao gồm cả xe thiết giáp chở quân BTR 80, xe chở dầu Ural 4320, xe cứu thương và xe tải Kamaz.