Thị trường chuyển nhượng mùa Hè:

Khi lòng trung thành đứng sau đồng tiền

ANTĐ - Cuộc tranh cãi kéo dài về tương lai của tiền đạo Robin van Persie cuối cùng cũng đến hồi kết. Theo báo chí Anh, HLV của Arsenal, Arsene Wenger đồng ý bán ngôi sao người Hà Lan cho kình địch MU với phí chuyển nhượng 23 triệu bảng.

Van Persie là cầu thủ Arsenal đầu tiên sang MU kể từ năm 1980

Cuộc thương thảo giữa MU và Arsenal được mở lại vào tối thứ ba, trong bối cảnh người ta chỉ đặt dấu hỏi bao giờ Van Persie khoác áo của Quỷ đỏ. Sir Alex Ferguson cảm thấy ngôi sao 29 tuổi này chính là nhân tố có thể giúp mu giành lại chức vô địch Premier League từ tay Man City.

Wenger từng làm tất cả những gì có thể để níu chân Van Persie ở lại, nhưng chiến gia người Pháp thừa nhận, ông đã thất bại. Van Persie lên kế hoạch ra đi từ ngày 4-7, khi bộc bạch muốn giành các danh hiệu và muốn tìm đến một đội bóng có phong cách cũng như chính sách khác với Arsenal. Thể hiện cho quyết tâm, tiền đạo người Hà Lan thẳng thừng từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của đội bóng thành London. Nếu không bán Van Persie, Arsenal sẽ mất trắng cầu thủ này theo luật Bosman vì thoả thuận cũ giữa 2 bên chỉ còn thời hạn 12 tháng. 

Sự ra đi của Van Persie một lần nữa chứng kiến thất bại của Arsenal trong chính sách chuyển nhượng. Trong nhiều năm qua, Wenger được ví như “ông lái đò” lần lượt đưa các ngôi sao hàng đầu của CLB như Thierry Henry, Kolo Toure, Ashley Cole, Cesc Fabregas, Gael Clichy, Samir Nasri tới chân trời mới. Một lần nữa, thứ vô giá như “lòng trung thành” xem ra vẫn “có giá” và thậm chí có thể dễ dàng trả giá trong bóng đá hiện đại. CĐV Arsenal là những người đau lòng nhất khi những trụ cột của họ cứ lần lượt ra đi. Nhưng họ cần phải hiểu rằng Arsenal lúc này khó giữ được những ngôi sao lớn khi không phải là điểm đến của các danh hiệu.

Với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào, cũng không muốn chôn vùi sự nghiệp ở đội bóng trải qua gần một thập kỷ mà không có một danh hiệu lớn nào. Van Persie không phải là trường hợp ngoại lệ. Và có một điều, hầu hết các ngôi sao chia tay Arsenal đều gặt hái thành công, như Henry và Fabregas với Barcelona, Cole với Chelsea, hay Toure,  Clichy và Nasri với Man City. Đó là nguồn động lực để Van Persie quyết tâm dứt áo ra đi và truyền thống của MU là yếu tố thuyết phục tiền đạo người Hà Lan về thành công trong hành trình trở lại đỉnh cao vinh quang tại Premier League mùa tới cũng như tham vọng chinh phục đấu trường châu Âu. 

Một chút hy vọng đã được giới hâm mộ Arsenal nhen lên trong mùa hè năm nay, khi giới chủ quyết định vung tiền đưa về bộ đôi tiền đạo Podolski và Olivier Giroud, cùng tiền vệ Santi Cazorla với tổng chi phí 36 triệu bảng. Tuy nhiên, đó rõ ràng chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn cho 1 danh hiệu lớn ở mùa tới, cũng như chưa phải sự đảm bảo cho những cuộc tháo chạy khác vào cuối mùa này.