Khép kín thế trận, giữ vững an ninh

ANTĐ - Sau đúng 1 tháng chuẩn bị, từ hôm nay, 16-5, các đơn vị CATP Hà Nội bắt tay thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. PV ANTĐ đã trao đổi với đại diện chỉ huy 3 lực lượng mũi nhọn của CATP là: Phòng CSHS, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, về quyết tâm cũng như biện pháp triển khai đợt cao điểm được xác định “chặn nguồn tội phạm” lần này.

Sẵn sàng các phương án “quét” tội phạm


Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng CSHS: “Đánh mạnh tội phạm ổ nhóm, gây án nghiêm trọng”

Trong 3 tháng triển khai đợt cao điểm, lực lượng CSHS xác định những mục tiêu quan trọng: giảm 5-10% phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 77%; khám phá 95% trọng án… Bên cạnh công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, trong thời gian chuẩn bị vừa qua, CSHS Hà Nội phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã đã rà soát, dựng toàn bộ các đối tượng, ổ nhóm nghi vấn có dấu hiệu hoạt động hình sự. Tập trung đấu tranh tội phạm có tổ chức, gây án nghiêm trọng như sử dụng vũ khí nóng đi cướp, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật; rà soát, có đối sách quản lý, chấn chỉnh những cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” về ANTT mà các đối tượng lưu manh hoặc tệ nạn xã hội thường tụ tập, xuất hiện; đó là những trọng tâm công tác của CSHS Hà Nội trong đợt cao điểm này.

Bên cạnh đó, lực lượng CSHS Hà Nội đã trao đổi, hướng dẫn công an 29 quận, huyện, thị xã, nhất là các vùng ngoại thành, triển khai biện pháp tuần tra kiểm soát, gọi hỏi, răn đe đối tượng “nổi”. Trong quý I-2012, số vụ trọng án ở ngoại thành chiếm tỷ lệ cao. Hoạt động của tội phạm diễn ra liên tuyến, liên địa bàn. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa, đấu tranh đặt ra yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ theo cụm - tuyến - địa bàn giáp ranh giữa các quận, huyện. Lực lượng CSHS Hà Nội cũng đã tăng cường trinh sát, điều tra viên xuống 10 địa bàn được xác định trọng điểm về ANTT, phối hợp cùng công an cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT. Có thể khẳng định, toàn lực lượng CSHS đã quyết tâm cao nhất, lập công xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này.

Đại tá Nguyễn Văn Nông - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV: “Chủ động trong mọi tình huống”

Trên mặt trận đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm về kinh tế, yếu tố phòng ngừa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phòng ngừa tốt sẽ không xảy ra đổ vỡ, thất thoát, gian lận; phòng ngừa tốt, những vi phạm sẽ không có điều kiện nảy sinh, hoặc nếu có, sẽ bị phát hiện, xử lý sớm. Tăng cường công tác điều tra cơ bản, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ là những yêu cầu và cũng là biện pháp mà lực lượng CSKT Hà Nội xác định trong đợt cao điểm này. 

Trước đợt cao điểm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV đã phối hợp với các địa bàn dựng toàn bộ đối tượng, tuyến, địa bàn và ngành hàng cần tập trung đấu tranh. Chúng tôi “khoanh” 5 nhóm đối tượng - vi phạm sẽ tập trung đánh mạnh trong thời gian tới, là các vi phạm, tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép; tội phạm tham nhũng, hành vi tiêu cực, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các vi phạm, tội phạm trốn thuế, vi phạm, tội phạm trong thực hiện chính sách tiền tệ, thị trường tín dụng, giao dịch tài chính, chứng khoán; và sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm.

Thượng tá Chử Văn Thân - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy: “Đánh trúng đường dây, xóa tụ điểm ma túy”

Có thể khẳng định, đợt cao điểm này đối với lực lượng cảnh sát chống ma túy đã tạo được đà rất thuận lợi nhờ những biện pháp và kết quả chống tội phạm ma túy ngay những tháng đầu năm 2012. 

Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng cảnh sát chống ma túy được phép chủ quan, mất cảnh giác. Manh động, thủ đoạn, liều lĩnh vốn luôn là “đặc thù” của tội phạm ma túy. Bốn mục tiêu trọng tâm của đợt cao điểm đã được đề ra, trong đó yêu cầu đánh trúng các ổ nhóm, đường dây mua bán ma túy lớn; triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm mới.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ công an, chúng tôi đang có được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của người dân và chính quyền cơ sở. Hiện tại, lực lượng cảnh sát chống ma túy đang phối hợp với công an cơ sở tổng điều tra cơ bản về tuyến - địa bàn trọng điểm, số đối tượng, ổ nhóm, đường dây có biểu hiện hoạt động ma túy. Mọi biểu hiện, đối tượng nghi vấn sẽ được xác minh, đấu tranh, triệt xóa. Đồng thời, chúng tôi tập trung điều tra, khai thác mở rộng các vụ án, tập trung truy bắt số đối tượng chủ mưu, cầm đầu các ổ nhóm, đường dây đang lẩn trốn, xử lý triệt để, nghiêm khắc trước pháp luật.