Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức vào sáng 9-8, đã có nhiều cá nhân và tập thể được trao khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ trao giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho tập thể, cá nhân cho thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ trao giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho tập thể, cá nhân cho thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho biết: “Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội nhằm hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ Việt Nam, đồng thời cung cấp các dịch vụ phụ trợ để tận thu (dịch vụ lưu trú, hội nghị, hội thảo, nhà hàng, chăm sóc sức khỏe...), qua đó hỗ trợ các hoạt động chính trị - xã hội; đảm bảo bộ máy hoạt động, duy trì, đầu tư cơ sở vật chất và các chi phí khác của Trung tâm”.

Với vai trò chức năng nhiệm vụ, trong thời gian qua, Trung tâm đã phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước tới 100% đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ chốt, bao gồm Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ thị số 07 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”... để từ đó nhân rộng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên và lao động trong cơ quan.

Đồng thời, Trung tâm còn tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, điển hình như việc ký Cam kết và phối hợp với Công an phường Thụy Khuê giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ chúc mừng tập thể, cá nhân cho thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ chúc mừng tập thể, cá nhân cho thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại hội nghị, Thương tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ khẳng định: “Trong những năm qua, Ban Giám đốc trung tâm đã quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát động triển khai có hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ công tác đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên và người lao động hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở, giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn”.