Các ổ dịch xuất hiện lần này hầu hết là lần đầu tiên có dịch hoặc trên 3 năm không tái phát dịch. Tại các hộ có dịch, gia cầm nuôi chung nhiều loại vịt, gà, ngan, ngỗng, lứa tuổi mắc bệnh đều trên 30 ngày tuổi, tỷ lệ mắc bệnh và chết cao, nhanh trong (trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày). Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để nhanh chóng khoanh vùng và kiểm soát dịch, Sở NN- PTNT tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Chi cục Thú y nhanh chóng kiểm tra, xác minh các ổ dịch, lấy và gửi bệnh phẩm kiểm tra, tiến hành tiêu độc khử trùng vùng dịch theo quy định. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị cũng nghiêm cấm việc mua bán, giết mổ và vận chuyển gia cầm trong vùng dịch... Cùng với đó, Chi cục Thú y Quảng Trị cũng đã chuẩn bị vật tư, chỉ đạo các Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai tiêm phòng trên đàn gia cầm để tránh lây lan trên diện rộng.