Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mang vẻ đẹp nguyên sơ, tách biệt với thế giới bên ngoài, quần đảo Galapagos của Ecuador được ví như thiên đường với phong phú loài sinh vật kỳ lạ, độc đáo. Nơi đây sở hữu 600 loài thực vật, 400 loài cá, 58 loài chim, 22 loài bò sát và 6 loài động vật có vú.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Quần đảo Galapagos là khu Di sản Thế giới, nằm phía nam Thái Bình Dương, cách trung tâm Ecuador 1.000 km về phía tây và được mệnh danh là quần đảo đẹp nhất hành tinh. Quần đảo từng là đảo hoang cho đến năm 1535, người Tây Ban Nha phát hiện ra vùng đất này.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Quần đảo Galapagos, có nguồn gốc từ núi lửa, là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất trên hành tinh.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Quần đảo Galapagos được ví như phòng thí nghiệm ngoài đời thực với đủ các loài sinh vật biển kỳ lạ, quý hiếm. Nơi đây cũng là nguồn cảm hứng cho thuyết tiến hóa của Darwin. Galapagos sở hữu 600 loài thực vật, 400 loài cá, 58 loài chim, 22 loài bò sát và 6 loài động vật có vú.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Tượng Darwin được dựng trên đảo nhằm tri ân nhà sinh vật học tài ba với những lý thuyết tiến hóa - Ảnh: GETTY IMAGES
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Đảo Galapagos nằm tách biệt với đất liền, sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ, cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm trên thế giới, trong đó có loài rùa Galapagos (Chelonoidis nigra) là loài đặc trưng nhất trên đảo.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Hệ sinh thái ở Galapagos phong phú cả trên cạn, trên không lẫn dưới nước.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Kỳ nhông biển có tên thường gọi là cự đà biển Galapagos (Amblyrhynchus cristatus) là một loài thằn lằn trong họ Iguanidae, được biết đến lần đầu tiên năm 1825. Đây là một loài bò sát biển chỉ tìm thấy ở quần đảo Galápagos.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Một hình ảnh dễ bắt gặp trên quần đảo: những con cự đà nằm phơi nắng trên những vách đá sát biển.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Chim cánh cụt Galapagos là loài cánh cụt quý hiếm nhất và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Hiện chỉ còn 2.000 cá thể tồn tại trong tự nhiên. Không giống những "anh em" sống ở hai cực, cánh cụt Galapagos có ít mỡ và lông để thoát nhiệt dễ hơn có nhiều đặc điểm khác biệt để thích nghi với khí hậu ấm đại dương.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Loài cá dơi môi đỏ độc đáo ở Galapagos. Vây chúng có tác dụng như chân, còn đôi môi đỏ dùng để thu hút bạn tình hoặc thu hút con mồi.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Những chú chim booby chân xanh là “đặc sản” của Galapagos. Màu sắc trên đôi chân càng sáng cho thấy con đực càng khỏe mạnh, chất lượng gen càng tốt và từ đó có thể cho con cái những đứa con đẹp đẽ hơn.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Một cá thể hải cẩu lông mao. Con đực trưởng thành dài trung bình 1,5m và cân nặng khoảng 64kg. Con cái dài trung bình 1,2m và cân nặng khoảng 28 kg.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Cá thia Galapagos là một loài đặc hữu trong quần đảo. Cá trưởng thành dài 15cm, có màu xám ôliu ánh màu xanh lam sáng, chuyển thành màu bạc ở bụng.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Một cá thể chim Frigate (Cốc biển) trên quần đảo.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Một loài chim tại Galapagos.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Không chỉ có thiên nhiên nguyên sơ, động vật hoang dã, Galapagos còn hùng vĩ với nhiều núi lửa đang hoạt động. Ảnh: Getty.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Năm 1979, UNESCO công nhận quần đảo Galapagos là Di sản thiên nhiên của nhân loại, cũng là di sản đầu tiên của Ecuador nhận được vinh dự này.
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có
Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật không nơi đâu có