Khám phá ổ nhóm trộm cắp 22 xe máy

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Quang Trung, 30 tuổi, trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Phạm Văn Tuyền, 27 tuổi, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình về hành vi trộm cắp tài sản và Võ Hoàng Tùng, 37 tuổi, trú ở phường Sài Đồng, quận Long Biên về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ổ nhóm này gồm 6 đối tượng, được phân chia nhiệm vụ rõ ràng tạo thành những mắt xích để gây án, trong đó Võ Hoàng Tùng cầm đầu.

Với tay nghề 10 năm làm nghề sửa khoá, Đặng Quang Trung được giao nhiệm vụ phá khoá để đồng bọn đột nhập vào trộm cắp tài sản. 

Vào ngày 20-5, sau khi tiếp nhận đơn trình báo gia chủ tại phường Ngọc Thuỵ mất trộm liền lúc 2 xe máy trong đêm, lực lượng CAQ Long Biên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-6, các trinh sát CAQ Long Biên đã bắt được 3 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tiêu thụ tài sản này.

Chỉ tính trong 2 tháng qua, riêng Đặng Quang Trung và Phạm Văn Tuyền đã trộm cắp trót lọt 22 chiếc xe máy. Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật và điều tra mở rộng vụ án.