Khám phá ổ nhóm ngày lang thang ở công viên, tối đi cướp tài sản

ANTD.VN - Lợi dụng giãn cách xã hội do dịch Covid-19, đường xá vắng vẻ, một nhóm đối tượng đã tụ tập tại khu vực công viên Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội để cướp tài sản của người dân. Sau 2 ngày điều tra truy xét Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án.

Lang thang không nhà cửa, lại đúng thời điểm giãn cách xã hội. Thế nên 8 đối tượng này chọn công viên Linh Đàm làm nơi trú ngụ, trộm cắp vặt sinh sống qua ngày. Đến đợt giãn cách xã hội lần 2 thì Hà Nội có quá nhiều chốt, cả nhóm không thể hành nghề nên không còn gì sinh sống, Khoảng 21h tối 10/8, nhóm đối tượng này phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy đi qua. Lấy cớ bị đèn pha xe máy chiếu vào , các đối tượng đã dùng điếu cày tấn công liên tiếp vào đầu, vai nạn nhân. Sau đó cướp toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được tiền và chiếc xe máy, các đối tượng đã tìm cách lên Thái Nguyên bán chiếc xe này để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, do các chốt phòng chống Covid-19 hoạt động chặt nên các đối tượng chưa thể thực hiện được ý đồ. Sau nhiều lần vượt chốt không thành, nhóm này đã bán chiếc xe máy trộm cắp cho đối tượng Chu Sỹ Hào với giá 2 triệu đồng.

Nhận được trình báo của bị hại, ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an phường Đại Kim đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng. Chỉ sau 2 ngày gây án, toàn bộ ổ nhóm đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản khác do các đối tượng này gây ra trên địa bàn Hà Nội.