khám phá ổ nhóm cướp giật tài sản trên đê vắng

ANTD.VN - Lợi dụng tuyến đê Bát Tràng, nối giữa quận Long Biên đến huyện Gia Lâm, Hà Nội, ít người qua lại, Đoàn Tuấn Anh, 29 tuổi, trú ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm và Lê Tuấn Anh, 30 tuổi, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của những người đứng chờ xe buýt.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 5h30 ngày 11-3, Đoàn Tuấn Anh đi xe máy chở Lê Tuấn Anh đi dọc tuyến đê Bát Tràng, đến đoạn thuộc tổ 3, phường Cự Khối, quận Long Biên thì phát hiện thấy một người phụ nữ đang đứng chờ xe buýt, trên tay có xách túi. Sau khi vờ hỏi đường, hai đối tượng phóng xe đi. Một lúc sau Lê Tuấn Anh đỗ xe dưới chân đê và cảnh giới, để Đoàn Tuấn Anh núp sau bị hại và giật chiếc túi xách của nạn nhân, bên trong có nhiều tiền cùng tài sản có giá trị rồi bỏ chạy.

Qua điều tra CAQ Long Biên đã nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng gây án. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng này đã gây ra ít nhất 6 vụ cướp giật trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.