Khám phá nhanh vụ án giết người trên cánh đồng Bèo

ANTĐ - Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra làm một người chết, hai người khác bị thương. Công tác điều tra, khám phá gặp rất nhiều khó khăn nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám phá ra vụ án, vận động được 12 đối tượng tham gia vụ án ra đầu thú.
Khám phá nhanh vụ án giết người trên cánh đồng Bèo ảnh 1
Một số đối tượng trong vụ án
Hồi 23 giờ 30 phút ngày 21/7/2011, bốn thanh niên thôn Kim Bảng (xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) gồm Nguyễn Hữu Trường (SN1991), Đàm Công Thỏa (SN1990), Nguyễn Văn Tâm (SN1994) và Nguyễn Gia Kỳ (SN1990) ngồi trên hai xe máy, từ thôn Kim Bảng đi trên đường theo hướng sang phường Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn). Đến đoạn đê thuộc cánh đồng Bèo, thì bị một nhóm thanh niên ngồi trên một số xe máy vượt lên phía trước, dùng gậy tấn công, sau đó cả bọn phóng xe bỏ đi. Hậu quả là anh Trường bị thương tích ở đầu và chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, anh Thỏa và anh Tâm bị thương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã tỏa đi các địa bàn lân cận để rà soát và sàng lọc đối tượng. Qua đó nổi lên một nhóm gồm 12 thanh niên thôn Mai Động (xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, trong thời gian này, các đối tượng đều không có mặt tại nơi cư trú. Sau gần 1 tuần sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động, 12 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng gồm Nguyễn Anh Tuấn (SN1990), Đàm Thế Thành (SN1993), Nguyễn Hữu Thưởng, Nguyễn Hữu Thìn và Nguyễn Đắc Long (SN1988), Trương Văn Quyết và Đàm Thuận Trọng (SN1992), Nguyễn Hữu Hợp, Đàm Thế Chiến, Đàm Thuận Thắng, Nghiêm Văn Hưng và Nghiêm Văn Khoa cùng sinh năm 1991. Các đối tượng trên là lao động tự do tại làng nghề, đặc biệt có hai đối tượng là Thìn và Tuấn là bị can trong một vụ cố ý gây thương tích khác, đang chờ ngày bị đưa ra xét xử.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, do tối 19/7/2011, một nhóm thanh niên Mai Động sang Kim Bảng xem trại hè và có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhóm thanh niên của thôn này. Từ mâu thuẫn, xô xát nêu trên mà tối 21/7/2011, khi nghe tin có thanh niên Kim Bảng đến làng mình, 12 đối tượng trên đã lấy gậy, đi xe máy ra đầu làng đón đánh. Ra đến đầu làng không thấy có thanh niên Kim Bảng nào, chúng tiếp tục về lấy thêm gậy đi sang tận Kim Bảng để tìm đánh thanh niên làng này. Khi đến đầu làng Kim Bảng thì gặp 4 thanh niên ngồi trên hai máy từ trong làng đi ra và sự việc đáng tiếc xảy ra như đã nêu ở trên.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.