Khai trương hệ sinh thái Báo Kinh tế và đô thị tại nhà ga Cát Linh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 21/6, tại sảnh tầng 1 nhà ga Cát Linh, thuộc dự án tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông, Báo Kinh tế & Đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu hệ sinh thái Báo Kinh tế & Đô thị.

Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng được Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Sau một thời gian ngắn triển khai, với sự phối hợp tích cực của Hanoi Metro, sự hỗ trợ của Công ty Hexa media, việc ra mắt điểm giới thiệu hệ sinh thái Báo Kinh tế & Đô thị tại sảnh tầng 1 – ga Cát Linh không chỉ giới thiệu sản phẩm của Báo Kinh tế & Đô thị trên hệ sinh thái mà còn tạo điểm nhấn ấn tượng cho du khách khi tham gia hành trình của Hanoi Metro, đồng thời tiếp nhận thông tin mới về văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, lan tỏa ý thức văn hóa tham gia giao thông của mỗi người dân.

Ra mắt hệ sinh thái Báo Kinh tế & Đô thị tại ga Cát Linh

Ra mắt hệ sinh thái Báo Kinh tế & Đô thị tại ga Cát Linh

Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ: “Báo Kinh tế và Đô thị phối với Hanoi Metro khánh thành điểm giới thiệu hệ sinh thái Báo Kinh tế và Đô thị với tinh thần tạo quảng bá hình ảnh, nét đẹp của Thủ đô Hà Nội đến với đông đảo người dân khi tham gia các chuyến tàu điện đường sắt Cát Linh”.

Thông tin về vận tải hành khách của Hanoi Metro, lãnh đạo Công ty cho biết, ngày 6/11/2021, tuyến metro đầu tiên của Hà Nội cũng như cả nước, số 2A, Cát Linh - Hà Đông được chính thức đưa vào vận hành khai thác. Đến hết ngày 11/6 vừa qua, tuyến đã vận hành được 583 ngày an toàn, vận chuyển được trên 13,7 triệu lượt hành khách.

Tuyến metro Cát Linh- Hà Đông ngày càng được người dân yêu thích và lựa chọn để di chuyển

Tuyến metro Cát Linh- Hà Đông ngày càng được người dân yêu thích và lựa chọn để di chuyển

Tuyến đã vận hành 2 năm đầu theo kịch bản tốt nhất được thống nhất giữa Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội. Từ thực tế vận hành, khai thác tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cho thấy, đường sắt đô thị tại Hà Nội đã đạt được hiệu quả xã hội và môi trường rõ rệt. Đường sắt đô thị được đông đảo người dân ghi nhận là phương tiện đi lại nhanh chóng, an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Hiện tại, mỗi ngày, có trên 3 vạn hành khách đi lại trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đi vào hoạt động đã làm thay đổi thói quen đi lại theo hướng chuyển dịch từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời tạo dựng văn hóa giao thông văn minh, lịch sự.