Khai mạc Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 16/8, Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của lực lượng CAND; là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với đội ngũ cựu Công an và Công an hưu trí toàn quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lê Hồng Anh và các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có 219 đại biểu gồm các đồng chí thành viên Ban Vận động thành lập Hội; đại biểu đại diện các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí của Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thượng tướng Lê Quý Vương và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và sự hoạt động tích cực của Ban Vận động, của Cục Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng; sự quan tâm của các ban, bộ, ngành và đặc biệt là lãnh đạo Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức phi chính phủ Bộ Nội vụ, ngày 1/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 567/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự đại hội.

Ngay sau khi có quyết định 567/QĐ-BNV, căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-BCA về Tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028. Đại hội được tổ chức trong 2 ngày 16/8 -17/8. Tại đại hội lần này sẽ bàn thảo, thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: thông qua Điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam; tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam; bầu Ban Kiểm tra theo quy định pháp luật và nhiều nội dung khác liên quan công tác tổ chức, hoạt động của hội.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo chương trình, tại ngày thứ nhất Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, sẽ diễn ra phiên trù bị với các nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội và tiến hành thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về Đề án nhân sự để chuẩn bị cho phiên chính thức đại hội vào ngày mai.