Khắc phục sớm các “điểm đen” thiếu nước sạch

ANTĐ - Chiều 21-5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với Tổng công ty CP Vinaconex và Sở Xây dựng Hà Nội về việc cấp nước hè 2014. Từ đầu tháng 5, do nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước nước sạch tăng đột biến nên nhiều nơi trên địa bàn TP thiếu nước cục bộ. 

Các nhà máy nước hoạt động hết công suất phục vụ người dân trong dịp hè 2014

Đặc biệt, khu vực do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) cung cấp như số 362-364 đường Giải Phóng, 217-219 Định Công, ngõ 1, 77, 358 phố Bùi Xương Trạch... tình trạng mất nước diễn ra nhiều ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước sạch Vinaconex cho biết, nguyên nhân do nhu cầu nước tăng 10-15% làm giảm áp lực đầu nguồn, nước không đến được các điểm cuối nguồn. Nhà máy nước sông Đà mất điện  vào các ngày 5 và 17-5 làm gián đoạn sản xuất. Về mặt kỹ thuật, sau khi có điện phải mất khoảng thời gian nhất định mới có thể cấp nước trở lại. Đối với khu vực cuối nguồn, phải mất 3 đến 4 ngày nước mới được cấp ổn định. 

Ông Nguyễn Văn Tốn khẳng định việc một số nơi thiếu nước sạch không phải do sự cố đường ống truyền dẫn. Từ đầu tháng 5 đến nay, công suất nước đều tăng so với mức bình quân, đặc biệt ngày 16-5 công suất cấp nước lên tới 253.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, do thiết kế tự chảy nên khi lưu lượng nước tăng thì áp lực nước sẽ bị giảm. Về giải pháp, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty CP Viwaco cho biết, Viwaco thực hiện cấp nước theo giờ cho từng khu vực, vận hành mạng điều tiết lưu lượng, đấu nối tăng cường một số tuyến ống cho khu vực Định Công, Khương Thượng... Dự kiến chậm nhất trong 3 ngày tới về căn bản sẽ khắc phục xong tình trạng thiếu nước, mất nước. 

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội   Lê Văn Dục, TP Hà Nội và Tổng công ty CP Vinaconex thống nhất đầu tư thêm tuyến ống thứ hai dài 29km từ Hòa Lạc về Vành đai 3. Đường ống mới này làm bằng thép, đường kính từ 1,6 đến 1,8m, có thể bổ sung cho nội thành 80.000m3/ngày đêm. Nhanh nhất đầu tháng 8 tới có thể khởi công. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và yêu cầu đơn vị của Bộ phối hợp đẩy nhanh thủ tục, sớm triển khai dự án này. Ông Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu bảo đảm không để hộ dân nào thiếu nước, tiếp nhận nhanh thông tin, xử lý sớm các “điểm đen” thiếu nước. Về lâu dài, cần đầu tư dự án nguồn theo lộ trình, giảm thất thu, thất thoát. Cùng với đó, cần có lộ trình tăng giá nước hợp lý bảo đảm hiệu quả kinh doanh, bảo đảm sinh hoạt của người dân.