Kết thúc ASIAD 19: Việt Nam kém 5 quốc gia Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, đoàn Việt Nam xếp hạng 21 chung cuộc ASIAD 19, thua Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan ở Đông Nam Á.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ASIAD 19 với 337 vận động viên, thi đấu ở 31/40 môn, đặt chỉ tiêu giành từ 2-5 huy chương vàng.

Kết thúc đại hội, Việt Nam có tổng cộng 3 huy chương vàng (đến từ bắn súng, cầu mây, karate), 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, đoàn Việt Nam xếp hạng 21/45 trên bảng xếp hạng chung cuộc ASIAD 19.

Thống kê huy chương và xếp hạng chung cuộc của các đoàn thể thao Đông Nam Á tại ASIAD 19

Thống kê huy chương và xếp hạng chung cuộc của các đoàn thể thao Đông Nam Á tại ASIAD 19

Đáng chú ý, dù xếp nhất toàn đoàn hai kỳ SEA Games liên tiếp gần đây nhưng ở Á vận hội này, Việt Nam chỉ xếp hạng 6 khu vực Đông Nam Á xét về thành tích.

Chúng ta thua Singapore (3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, hạng 20 ASIAD), Philippines (4 huy chương vàng, hạng 17) Malaysia (6 huy chương vàng, hạng 14), Indonesia (7 huy chương vàng, hạng 13) và Thái Lan (12 huy chương vàng, hạng 8).

Kết quả trên phản ánh thực lực, vị thế của thể thao Việt Nam so với các quốc gia cùng khu vực tại đấu trường lớn nhất châu Á.

Cần nói thêm, không riêng Việt Nam mà một số quốc gia láng giềng xếp trên cũng chưa có kỳ ASIAD như ý.

Thái Lan đặt chỉ tiêu từ 15-23 huy chương vàng nhưng chung cuộc chỉ có 12 chiếc. Indonesia sau kỳ đại hội bội thu trên sân nhà (31 huy chương vàng ASIAD 2018) đặt mục tiêu 8-10 huy chương vàng nhưng cuối cùng chỉ giành được 7. Singapore chỉ có 3 huy chương vàng dù chỉ tiêu là 4-5 huy chương vàng, nguyên nhân chính đến từ thất bại môn bơi khi nhận chỉ tiêu 2 huy chương vàng nhưng chỉ có được 1 huy chương bạc...

Trong 40 năm tham dự ASIAD, kể từ đại hội năm 1982, thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam là vị trí hạng 15 toàn đoàn (ASIAD 2002) và hạng 4 ở Đông Nam Á (ASIAD 2018), còn lại chúng ta thường xuyên xếp hạng 5-7 ở khu vực.

Thống kê cho thấy việc đoàn Việt Nam xếp hạng 6 Đông Nam Á tại ASIAD lần này không phải điều gì quá bất ngờ. Song nó cũng đặt ra nhiều vấn đề về định hướng, chiến lược phát triển của thể thao nước nhà khi liên tiếp xếp nhất hai kỳ SEA Games (2021, 2023) nhưng lại lép vế trước các láng giềng tại đấu trường ASIAD.