TP.HCM

Kẻ giết người bị bắt khi đi trộm cắp xe máy

ANTĐ - Sau khi gây ra án mạng, Vũ trốn truy nã xuống tỉnh Tiền Giang và trộm chiếc xe máy của một người đàn ông đang nằm ngủ ở ghế đá ven đường thì bị bắt quả tang.

TAND TP.HCM hôm nay (14/1) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử  và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quốc Vũ (SN 1989, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Vũ bị xử phạt tù chung thân

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM  truy tố, ngày 11/10/2013, giữa Nguyễn Quốc Vũ và anh Phạm Hồng Tâm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Đem lòng thù tức, khoảng 18h, ngày 14/10/2013, Vũ đi bộ đến trước cửa nhà Tâm ở đường Bùi Huy Bích  (thuộc phường 12, quận 8) kiếm chuyện gây gổ với Tâm.

Sau đó 2 người ẩu đả. Trong lúc giăng co, Vũ đã cầm dao tấn công, tước đi mạng sống của nạn nhân Tâm. Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn và bị truy nã gắt gao.
​​

Ngày 22/12/2013, Vũ cùng đồng bọn trộm xe máy của một người đàn ông đang nằm ngủ ở ghế đá ven đường tại tỉnh Tiền Giang thì bị công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận đã gây án mạng trước đó tại quận 8, TP.HCM. Cùng ngày, Vũ đã bị  công an thành phố Mỹ Tho bắt tạm giam. Trong ngày 23/12/2013, công an TP. Mỹ Tho đã thông báo cho công an quận 8 biết để phối hợp điều tra.

Tại tòa, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Vũ còn khai trong quá trình bỏ trốn bị cáo đã vứt con dao gây án xuống sông dưới cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) phi tang.

Được biết, vào tháng 8/2014, TAND TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng đã xử phạt Nguyễn Quốc Vũ 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Vũ cũng từng là đối tượng có tiền án, cụ thể vào tháng 4/2007, Vũ đã bị TAND quận 8 xử phạt 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Đến năm 2012, sau khi chấp hành xong hình phạt Vũ trở về địa phương sinh sống và thời gian sau thì gây ra án mạng và vụ trộm trên.