Kẻ chủ mưu lĩnh án chung thân

(ANTĐ) -Sau hai ngày đưa ra xét xử vụ án phóng hỏa, giết người xảy ra tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Chiều qua 4-8, HĐXX - Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuận - kẻ chủ mưu mức án tù chung thân.

Kẻ chủ mưu lĩnh án chung thân

(ANTĐ) -Sau hai ngày đưa ra xét xử vụ án phóng hỏa, giết người xảy ra tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Chiều qua 4-8, HĐXX - Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuận - kẻ chủ mưu mức án tù chung thân.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Trở lại phần thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Thuận khai: Trước khi xây dựng gia đình với anh Tuấn vào năm 2001, Thuận đã từng kết hôn với anh Nguyễn Ngọc Trường, ở thôn Phú Mỹ (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) nhưng nhanh chóng ly hôn. Theo Thuận, kể từ năm 2006 trở lại đây thì vợ chồng thường xảy ra xô xát nên sống ly thân. Sau đó, vợ chồng Thuận được gia đình hai bên hoà giải mong hai người đoàn tụ nhưng không thành. Trong khi cuộc sống tình cảm rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh Nguyễn Chí Hưng là anh trai Tuấn nhiều lần khuyên Thuận xin lỗi chồng nên Thuận rất khó chịu. Tuy nhiên theo Thuận, mối quan hệ giữa bị cáo và gia đình bị hại không đến mức thù oán. Ngoài ra Thuận còn thừa nhận, trong khi làm nhà, anh Hưng thỉnh thoảng có hỏi Thuận xem có khó khăn gì thì sẵn sàng giúp đỡ.

Sau khi luận tội các bị cáo, đại diện VKS cũng đã đề nghị mức án tuyên phạt các bị cáo lần lượt như sau: Nguyễn Thị Thuận tử hình về tội giết người,  phạt 6-7 năm tù tội hủy hoại tài sản;  phạt tù chung thân với Bùi Tiến Hà tội giết người và từ 5 đến 6 năm tù về tội hủy hoại tài sản; phạt Hoàng Hải Tiệp từ 19-20 năm tù về tội giết người và từ 4-5 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai và tranh tụng của các bên tại phiên tòa, chiều qua HĐXX đã tuyên án đối với từng bị cáo. Theo đó, Thuận bị tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người và 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt tù chung thân; Bị cáo Bùi Tiến Hà 16 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt là 20 năm tù. Còn Hoàng Hải Tiệp 15 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt là 18 năm tù. Ngoài ra, 3 bị cáo này phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Thanh Quang