Jordan cầu viện máy bay Mỹ, đối phó Syria

ANTĐ - Ngày 14-8, Jordan đã yêu cầu Mỹ cung cấp máy bay trinh sát có người lái để giúp ngăn chặn cuộc xung đột tại Syria tràn qua biên giới nước này.

Đại tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã nhận được yêu cầu này hôm thứ 4 trong chuyến thăm tới Jordan. Nếu được tài trợ, nó sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Jordan sau khi Washington quyết định triển khai máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa phòng không Patriot ở đó.

Tướng Dempsey cho rằng Jordan đã quan tâm đến những gì mà Mỹ có thể thực hiện để giúp nước này bảo đảm an ninh cho tuyến đường biên giới dài của họ với Syria, và muốn được giúp đỡ để phối hợp tốt hơn các nguồn lực tình báo khác nhau.

Máy bay chiến đấu F-16 của không quân Jordan

Khi được hỏi Mỹ có thể làm những gì khác để giúp đỡ nước này tốt hơn, Jordan đã đề xuất cung cấp máy bay "trinh sát, giám sát và tình báo" có người lái cùng một số các trang thiết bị khác.

"Phải có một quá trình khi chúng tôi nhận được loại yêu cầu chính thức đó và tôi sẽ đem yêu cầu đó về Washington," ông Dempsey cho biết.

Kể từ khi xảy ra xung đột tại Syria, đã có hơn một nửa triệu người tị nạn từ Syria vượt qua biên giới tạo nên một vấn đề lớn đối với Jordan, buộc họ phải kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Jordan là chặng dừng chân cuối cùng của ông Dempsey trong chuyến công du Trung Đông bắt đầu từ hôm 12-8 với điểm dừng chân đầu tiên tại Israel.