Israel tuyên bố tiêu diệt 1 chỉ huy của lực lượng Hamas

ANTD.VN -  Ngày 24-10, quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt 1 chỉ huy của lực lượng Hamas tham gia cuộc tấn công hôm 7-10-2023 vào miền Nam Israel và cũng làm việc cho cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc tại Dải Gaza.

Hình ảnh được cho là Mohammad Abu Itiwi tham gia vụ tấn công Israel ngày 7-10-2023. Ảnh: IDF

Quân đội Israel cho biết, Mohammad Abu Itiwi đã bị giết chết hôm 23-10. Họ nói rằng ông ta là 1 chỉ huy Hamas đã tham gia vào vụ giết hại và bắt cóc thường dân Israel. Họ cũng cho biết Itiwi đã được Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) tuyển dụng từ tháng 7-2022 và tên của ông ta xuất hiện trong danh sách các nhân viên của cơ quan này.

UNRWA xác nhận Itiwi là nhân viên của tổ chức này, và đã thiệt mạng hôm 23-10, nhưng không đề cập cáo buộc người này là chỉ huy Hamas. Quan chức UNRWA cho biết thêm, Itiwi có trong danh sách 100 người của cơ quan này bị Israel nghi là thành viên các nhóm vũ trang, bao gồm cả Hamas, ở Dải Gaza. Danh sách được Tel Aviv gửi đến UNRWA hồi tháng 7.

“Ủy viên UNRWA đã trả lời bức thư đó ngay lập tức, nhấn mạnh rằng bất kỳ cáo buộc nào cũng được xem xét nghiêm túc. Ông thúc giục (Chính phủ Israel) hợp tác với cơ quan này bằng cách cung cấp thêm thông tin. Đến nay, UNRWA vẫn chưa nhận được phản hồi nào”, Juliette Touma, Giám đốc truyền thông của UNRWA cho biết.

UNRWA cung cấp giáo dục, y tế và viện trợ cho hàng triệu người Palestine ở Dải Gaza, Bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria. UNRWA từ lâu đã có mối quan hệ căng thẳng với Israel. Mối quan hệ đó đã xấu đi đáng kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Gaza và Israel đã nhiều lần kêu gọi giải tán UNRWA.

UNRWA đã bị Israel cáo buộc có nhiều nhân viên là thành viên của Hamas và các nhóm vũ trang khác. Sau cuộc điều tra, vào tháng 8 vừa qua, Liên hợp quốc cho biết 9 nhân viên của UNRWA có thể đã tham gia vào các cuộc tấn công ngày 7-10-2023 và đã sa thải họ.

Trong một diễn biến khác, ngày 24-10, Israel thông báo giám đốc cơ quan tình báo nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza, trong khi Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ ngừng chiến đấu nếu đạt được lệnh ngừng bắn.