Israel thông báo triệu hồi Đại sứ tại Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Israel ngày 30-11 thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Madrid, Rodica Radian-Gordon, để tham vấn sau những bình luận của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez về cuộc chiến của Israel với Hamas. Đại sứ Tây Ban Nha ở Tel Aviv cũng bị triệu tập để phản đối.
Đại sứ Israel tại Tây Ban Nha Rodica Radian-Gordon

Đại sứ Israel tại Tây Ban Nha Rodica Radian-Gordon

Phát biểu với Đài truyền hình TVE của Tây Ban Nha, Thủ tướng Sanchez cho biết ông nghi ngờ việc Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế khi tiến hành chiến tranh với nhóm vũ trang Hamas, do hình ảnh đến từ khu vực này và “số lượng trẻ em thiệt mạng ngày càng tăng”.

“Vì những bình luận của Thủ tướng Tây Ban Nha, người một lần nữa lặp lại những tuyên bố vô căn cứ, tôi đã quyết định triệu hồi Đại sứ Israel tại Tây Ban Nha để tham vấn ở Jerusalem”, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Ông Cohen cho biết thêm: “Israel đang hành động và tiếp tục hành động theo luật pháp quốc tế, cũng như sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi tất cả các con tin được trao trả và Hamas bị loại khỏi Gaza”.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng kêu gọi Liên minh châu Âu công nhận nhà nước Palestine là một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay. “Lợi ích của châu Âu là giải quyết vấn đề này vì niềm tin đạo đức bởi vì những gì chúng ta đang chứng kiến ở Gaza là không thể chấp nhận được”, ông nói với Đài TVE.

Thủ tướng Tây Ban Nha đã khiến Israel tức giận vào tuần trước, khi ông cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “giết hại bừa bãi” thường dân Palestine và cho rằng Madrid có thể đơn phương công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

Ông Sanchez đưa ra những nhận xét này trong cuộc họp báo với người đồng cấp Bỉ Alexander De Croo, tại cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza.