Israel không kích, tiêu diệt 3 chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang tại Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 10 người thiệt mạng trong đợt không kích mới nhất của Israel vào Dải Gaza hôm 9-5, khi quân đội Israel tuyên bố nhắm mục tiêu vào các thành viên cấp cao của một nhóm vũ trang hàng đầu tại Palestine.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy gần một khu dân cư vào khoảng 2h (theo giờ địa phương) sáng nay.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không công bố số lượng người thương vong, nhưng đưa ra một tuyên bố hiếm hoi xác nhận chiến dịch của họ ở Gaza, cho biết đã tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad.

Những nhân vật này bao gồm Khalil Bahtini, người đứng đầu chi nhánh của nhóm ở phía bắc Gaza, Jahad A'Nam, thư ký hội đồng quân sự của nhóm và Tarek Ezz Al-Din, người bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công ở khu vực Bờ Tây bị Israel chiếm đóng.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Israel đang tiến hành các cuộc không kích, với một vụ nổ lớn được quay gần thành phố Khan Yunis ở phía nam Dải Gaza.

IDF cho biết lực lượng này đang “tấn công thêm các mục tiêu khủng bố” ở Gaza sau tuyên bố trước đó vào sáng 9-5. Dự đoán các tay súng Palestine có thể sẽ tấn công trả đũa, quân đội Israel đã hướng dẫn người dân nước này sống gần biên giới với Dải Gaza ở cạnh “khu vực được bảo vệ”, chẳng hạn như hầm tránh bom.

Bạo lực bùng phát chỉ vài ngày sau khi Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad đụng độ sau cái chết của Khader Adnan, một chỉ huy cấp cao của nhóm. Ông này đã tử vong sau cuộc tuyệt thực 86 ngày khi bị Israel giam giữ. Hàng loạt rocket được cho là đã được bắn về phía Israel, khiến IDF không kích trả đũa.