Israel, bậc thầy về lĩnh vực nông nghiệp từ trên mảnh đất khô cằn khiến thế giới bái phục

ANTD.VN - Từ một mảnh đất khô cằn sa mạc sỏi đá, nhờ trí tuệ và sự cần mẫn, Israel đã tạo thành một vùng đất nông nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay.  

Không có khí hậu lý tưởng, đất đai màu mỡ, phần lớn diện tích là hoang mạc, đất đai khô cằn nhưng hiện tại Israel được biết đến là quốc gia với nền nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

Là một quốc gia nghèo tài nguyên, nhưng Israel lại đang làm nên điều kỳ tích mà không phải quốc gia nào cũng đạt được. Trong hình là những mảng màu xanh của cây cối mọc lên trên mảnh đất sa mạc hoang tàn.

Israel đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong nông nghiệp, sức người giảm xuống thay vào đó là máy móc phục vụ.

Trong hình là chiếc máy gặt đang thu hoạch hoa màu trên cánh đồng rộng lớn.

Hai chiếc máy thu hoạch đang tạo nên những đường cong đẹp mắt trên cánh đồng xanh mướt.

Với vùng đất sa mạc thì nước được ví quý như vàng, vì vậy để tránh lãng phí nguồn nước tưới tiêu, hệ thống máy móc đã được ứng dụng để tính toán lượng nước phù hợp.

Các loại hoa quả thu được từ nền nông nghiệp Israel.

Hệ thống nhà kính trồng trọt cũng được ứng dụng. 

Những trái dâu tây chín ngọt đỏ mọng trên hệ thống giàn treo trồng trọt.

Hàng rau xanh mát cung cấp thực phẩm sạch bổ dưỡng.

Cây kiwi trĩu trái mùa thu hoạch.

Không những thế, nền nông nghiệp trồng hoa cũng được chú trọng.

Rất nhiều loại hoa được trồng tại đất nước này.

Vườn nho trĩu trái.

Với trí tuệ, sự chăm chỉ, người Israel đã làm nên kì tích biến vùng đất hoang mạc khô cằn thành nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.