IS doạ hành quyết con tin Nhật và phi công Jordan trong 24 giờ

ANTĐ - Ngày 27-1, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho đăng tải một video mới, đe doạ sẽ hành quyết con tin người Nhật Bản còn lại và phi công người Jordan trong vòng 24 giờ tới nếu nữ khủng bố đánh bom liều chết của IS không được thả tự do.

Trong đoạn video có hình ảnh nhà báo tự do Nhật Bản Kenji Goto tay cầm bức ảnh, được cho là của phi công Jordan, yêu cầu chính phủ nước này gây áp lực lên Jordan để trả tự do cho Sajida Rishawi, kẻ đánh bom sự sát không thành trong năm 2005, đã bị Jordan bắt giữ và kết án tử hình.

Hãng tin Reuters dẫn lời thuyết minh trong video được cho là của Goto nói: “Chính phủ Nhật Bản hãy đặt toàn bộ áp lực chính trị lên Jordan. Thời gian đang còn lại rất ít. Đổi tôi lấy cô ấy. Có gì khó hiểu lắm đâu? Bất kỳ sự trì hoãn nào của chính phủ Jordan cũng có nghĩa là họ chịu trách nhiệm cho cái chết của phi công nước họ, sau cái chết của tôi... Quả bóng giờ nằm trong chân tòa án Jordan".

Hình ảnh Kenji Goto cầm bức ảnh của phi công Muath Kasasbeh vừa được IS công bố

Rishawi là một phụ nữ Iraq có mối quan hệ gần gũi với Abu Musab Zarqawi, cựu lãnh đạo của tổ chức al-Qaida tại Iraq. Trong đoạn video chưa được kiểm chứng này, con tin người Nhật cho biết IS sẽ chỉ thả ông nếu Jordan thả Rishawi trong vòng 24 giờ. Còn không, IS sẽ hành quyết Goto và phi công Jordan Muath Kasasbeh, người vừa bị IS bắt hồi tháng trước khi máy bay chiến đấu của ông bị rơi tại Syria.

Cũng trong ngày 27-1, quân đội Jordan cho biết, họ đang tích cực để thẩm tra tính xác thực của đoạn video này, đồng thời đang theo dõi chặt chẽ những gì được đề cập trong đoạn video.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Nhật Bản đã tổ chức cuộc gặp vào ngay cuối ngày, sau khi đoạn video được đăng tải để tìm cách giải quyết vụ việc. Tokyo cho biết họ đang đề nghị phía Jordan giúp đỡ.

“Trong tình huống cực kỳ khó khăn này, chính phủ đã đề nghị phía Jordan hỗ trợ nhằm đảm bảo Goto sớm được trả tự do”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu trước báo giới.