IS cấp hộ chiếu lên thiên đường cho các phiến binh, cuộc chiến sẽ thêm tàn khốc

ANTD.VN - IS đã cung cấp hộ chiếu lên thiên đường cho các chiến binh của mình, với ý đồ này IS khiến binh sĩ của mình sẵn sàng liều chết để tấn công các mục tiêu, chính binh khủng bố tin rằng khi có hộ chiếu thiên đàng, họ sẽ tử vì đạo và phần thưởng 72 trinh nữ trên thiên đường đang đón đợi họ.

Theo hãng tin The Sun, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cấp “hộ chiếu lên thiên đường” cho các chiến binh thánh chiến nhằm “tẩy não” họ, khiến họ tin rằng mình sẽ được sống cuộc sống xa hoa trên thiên đường.

Cận cảnh cuốn hộ chiếu lên thiên đàng của khủng bố IS. Trên bìa hộ chiếu ghi bằng hai ngôn ngữ tiếng Ả rập và tiếng Anh.

Cuốn hộ chiếu được in ấn có vẻ khá “chuyên nghiệp”, bìa được in phông nền xanh, chữ vàng. Phía trên bìa hộ chiếu có in một câu trích từ kinh Koran viết bằng tiếng Anh và tiếng Ả rập rằng: "Không có vị thần nào khác ngoài Thánh Allah, và Mohammed là sứ giả của Ngài". Bên dưới là dòng chữ: “Hộ chiếu lên thiên đường”.

Cuốn "hộ chiếu" màu xanh-vàng có ghi những trích đoạn kinh Koran bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh, hô hào các chiến binh sử dụng đai bom tự sát và xe hơi nhồi chất nổ để thực hiện những cuộc tấn công khủng bố.

Khi cấp phát thứ giấy tờ này, IS thuyết phục các chiến binh rằng nếu ai tử vì đạo thì sẽ được đảm bảo sống trên thiên đường và phần thưởng dành cho họ là 72 trinh nữ xinh đẹp. Tuy nhiên trong Hộ chiếu không có thông tin gì về cá nhân sở hữu.

 
Gần đây nhiều thông tin cho thấy sự bất lợi của lực lượng khủng bố này.
Từ việc thông tin lãnh tụ cao cấp, người sáng lập ra tổ chức này Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tử trận bởi một cuộc oanh kích.
Cho đến việc nhiều thủ lĩnh lần lượt tử thương khi tham chiến, và ngày càng nhiều chiến binh nước ngoài đầu quân cho IS đã tìm cách trốn chạy hoặc đầu hàng.
Viễn cảnh sụp đổ của tổ chức khủng bố khét tiếng nhất hành tinh đang diễn ra.
Nhằm cứu vãn tình thế, khủng bố IS chỉ hy vọng vào sự nhiệt huyết cho lý tưởng hồi giáo cực đoan và liều mình cảm tử của các chiến binh để cứu vãn cục diện ngày càng bị suy yếu
Chính sự tàn ác và sự liều lĩnh đã khiến IS giành thắng lợi lớn trên chiến trường. Quân đội Syria và Iraq đã bỏ chạy trước cả khi IS tấn công. Họ sợ sự liều lĩnh và tàn ác của những phiến binh khủng bố này. Tuy nhiên liệu không biết "chiêu cuối cùng" này có tác dụng hay không, hiện tại IS ngày càng bị thu hẹp đất và liên tiếp thất trận trên các chiến trường.