Indonesia: Bầu trời "đỏ như máu", trăn khổng lồ bị thiêu sống vì cháy rừng

ANTD.VN - Ảnh hưởng nghiêm trọng từ các đám cháy rừng trong khu vực, bầu trời ở ngôi làng Mekar Sari thuộc tỉnh Jambi, trên đảo Sumatra, Indonesia đỏ rực như máu. Nhiều người dân không dám ra đường, trẻ sơ sinh người già được sơ tán, nhiều trường học tạm đóng cửa vì lo ngại sức khỏe con người bị ảnh hưởng. Khoảng 900.000 người dân Indonesia mắc các bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp. Người dân nước này mong muốn chính phủ cần can thiệp mạnh tay hơn nữa để bảo vệ môi trường sống và làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí trong khu vực.

Hôm 22-9-2019, nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook Indonesia đã chia sẻ hình ảnh bầu trời đỏ rực như màu máu ở quốc gia này cùng lời cảnh báo về ô nhiễm môi trường trầm trọng do cháy rừng

Được biết, những hình ảnh do chủ tài khoản Facebook có tên Qha Caslley chụp lại vào 12 giờ 22 phút trưa ngày 21-9-2019, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người

Cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra trong khu vực ngôi làng Mekar Sari thuộc tỉnh Jambi, trên đảo Sumatra Indonesia. Cả ngôi làng bị bao trùm trong màn không khí dày đặc khói, màu đỏ rực như máu

Tầm nhìn bị giảm, người ra đường không nhìn rõ mặt nhau

Hiện tượng đáng sợ này xảy ra do ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng trong khu vực

Theo Strait Times, đây là hiện tượng tán xạ Rayleigh (gọi tên theo nhà vật lý Lord Rayleigh), là một loại tán xạ ánh sáng hay sóng điện từ nói chung bởi các hạt hay các vùng không đồng nhất trong môi trường có kích thước rất nhỏ hơn so với bước sóng của ánh sáng.

Trong trường hợp này, bầu trời có màu đỏ rực do tán xạ Rayleigh của các đám cháy rừng dai dẳng và tro bụi trong khu vực

Nhiều người sử dụng Facebook trong khu vực này cho biết, sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: khó thở, đau họng, đau mắt và những triệu chứng khác liên quan đến bệnh hô hấp

Bầu trời 12 giờ trưa ở làng Mekar Sari đỏ u uất

Người dân trong khu vực mong muốn chính phủ nhanh chóng có biện pháp can thiệp nhằm làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại do cháy rừng

Khoảng 3.300 km2 rừng trên đảo Borneo và Sumatra đã bốc cháy ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cư dân trong vùng và cả các quốc gia lân cận

Chính phủ Indonesia đã triển khai gần 30.000 lính cứu hỏa và 52 máy bay để đối phó với thảm họa cháy rừng

Đa phần rừng bị cháy trong khu vực đều là rừng than bùn nên khó dập tắt và gây ô nhiễm không khí nặng

Rừng than bùn là khu rừng đầm lầy được bao phủ do các lớp than bùn từ thực vật không phân hủy hết tạo ra. Lớp than bùn này chứa lượng carbon lớn nên khi cháy tạo ra khí CO2 cao gấp 10 lần so với những khu rừng khác

Rắn chết cháy trong rừng ở Sumatra 

Mạng xã hội Indonesia chia sẻ hình ảnh một con trăn Anaconda khổng lồ, chết cháy trong khu rừng ở Baamang Tengah, miền Trung Kalimantan, Indonesia hôm 13-9-2019

Con trăn dài 10m, không chạy thoát kịp trong trận cháy rừng 

Lính cứu hỏa nỗ lực làm việc để dập tắt các đám cháy rừng đang hoành hành tại Indonesia

Lửa đã biến các khu rừng thành những vùng đất trơ trọi, phá hủy môi trường sống tự nhiên của các loài sinh vật

Một người dân tham gia dập tắt đám cháy rừng trên đảo Sumatra, Indonesia

Cháy rừng làm ô nhiễm không khí, khiến ít nhất 900.000 người Indonesia gặp các bệnh liên quan đến hô hấp

Theo Bangkok Post, hơn 290.000 trường hợp được ghi nhận tại tỉnh Nam Sumatra, hơn 268.000 bệnh nhân tại tỉnh Riau cũng thuộc đảo Sumatra và 163.000 người khác tại tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo được xác định mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp

Nhiều khu vực phải sơ tán trẻ sơ sinh, người già vì lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng

Người dân ra đường được trang bị khẩu trang đặc chủng chống bụi, bảo vệ sức khỏe

Một số trường học phải tạm đóng cửa, số khác học sinh đến lớp đeo khẩu trang kín mít để học bài

Cảnh tượng trong lớp học ở một số khu vực ảnh hưởng vì cháy rừng ở Indonesia

Malaysia cũng bị ảnh hưởng vì cháy rừng ở Indonesia.