ICBM mạnh nhất thế giới Sarmat bất ngờ được phóng thử lần đầu giữa tình hình nóng

ANTD.VN - ICBM mạnh nhất thế giới Sarmat đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ sân bay vũ trụ Plesetsk vào cuối ngày 20/4.

ICBM mạnh nhất thế giới Sarmat - tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng thế hệ mới nhất RS-28 đã được phóng thử nghiệm thành công từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Đây là lần đầu tiên vũ khí này chính thức "cất cánh".

Được biết đây là lần triển khai thử nghiệm đầu tiên của ICBM hạng nặng Sarmat trong khuôn khổ các bài kiểm tra cấp nhà nước. Vụ phóng được thực hiện thành công từ silo và tên lửa đã đánh trúng mục tiêu tại một trong những bãi thử của Liên bang Nga.

Hiện tại chưa có thông tin chi tiết nào từ Bộ Quốc phòng Nga, tuy nhiên vụ thử thành công ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat cho thấy khả năng cao nó sẽ được Quân đội Nga chấp nhận đưa vào thành phần tác chiến trong tương lai gần.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat được thiết kế để thay thế R-36M2 Voevoda - loại ICBM mạnh nhất thế giới và hoạt động từ những năm 1970. Nga khẳng định Sarmat vượt trội hơn đáng kể so với người tiền nhiệm R-36M2.

Những đặc điểm cơ bản của RS-28 Sarmat đã được tiết lộ lần đầu tại Diễn đàn Army 2019, tên lửa mới có trọng lượng 208,1 tấn, trọng tải gần 10 tấn, nhiên liệu là 178 tấn. Tầm hoạt động của Sarmat lên tới 18 nghìn km.

Sarmat có phương thức hoàn toàn mới để chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương, ngoài việc đầu đạn thực hiện đường bay cực kỳ phức tạp thì nó còn được bổ sung mồi bẫy nhằm đánh lừa tên lửa đánh chặn.

Động cơ của Sarmat sẽ nhanh chóng đưa tên lửa đến khu vực an toàn và khiến nó trở nên bất khả xâm phạm đối với hệ thống phòng thủ của kẻ địch cho đến khi quả đạn đạt đến quỹ đạo bay chính.

RS-28 có thể bay qua Bắc Cực và Nam Cực, tiếp cận mục tiêu từ những hướng không được dự kiến ​​để đánh chặn. Sarmat tích hợp được cả đầu đạn dạng tàu lượn siêu thanh Avangard, khiến nó trở nên cực kỳ đáng sợ.

Trước diễn biến trên, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các quân nhân của Lực lượng vũ trang Nga về vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới nhất RS-28 Sarmat.

Nhà lãnh đạo Nga còn nhấn mạnh rằng ICBM Sarmat sẽ đảm bảo đầy đủ an ninh cho đất nước. Đồng thời vũ khí nói trên "sẽ khiến những đối thủ cố gắng đe dọa nước Nga phải suy nghĩ kỹ".

Mặc dù tên lửa RS-28 Sarmat đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong bối cảnh khá nhạy cảm của tình hình thế giới, nhưng Nga đã cảnh báo trước cho Mỹ biết về việc vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk

"Moskva trong khuôn khổ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước START-3 đã thông báo cho Washington về cuộc thử nghiệm nói trên của RS-28 Sarmat, vì vậy việc phóng vũ khí này không được coi là một mối đe dọa", Lầu Năm Góc bình luận.

Tuy vậy, giới phân tích vẫn cho rằng vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tối tân nhất của Nga chính là lời cảnh báo mà Moskva muốn gửi đến những đối thủ lớn nhất trong khối quân sự NATO.

Moskva nhiều lần nhắc nhở họ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, bởi vậy những động thái nhằm tấn công vào nước Nga sẽ dẫn đến hành động đáp trả mạnh mẽ nhất.