Hy hữu: Hãng hàng không quốc gia Israel không tìm được phi công chở Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ Israel được cho là đã phải tìm kiếm một hãng hàng không khác để đưa Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới Rome (Italia) sau khi hãng hàng không quốc gia El Al, không thể tìm được bất kỳ phi công hoặc tiếp viên hàng không nào cho chuyến bay sắp tới của ông.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Miri Regev dự định mở thầu cho các hãng hàng không khác, như Arkia và Israir, sau khi El Al không thể đáp ứng thời hạn chót là 14h chiều 5-3, truyền thông Israel cho biết. Theo kế hoạch, Thủ tướng Netanyahu sẽ bay tới Rome vào ngày 9-3, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, và trở về Israel vào ngày 11-3-2023.

Tờ Jerusalem Post đưa tin, Hãng hàng không quốc gia Israel không thể tìm được bất kỳ phi công hoặc thành viên phi hành đoàn nào tình nguyện tham gia sứ mệnh đưa Thủ tướng Netanyahu tới Rome trong bối cảnh nổ ra các cuộc biểu tình lớn ở nước này phản đối đề xuất cải cách tư pháp của liên minh cầm quyền.

Biện hộ cho việc không thể đưa Thủ tướng Netanyahu công du Italia, El Al nói rằng, hãng hàng không này thiếu phi công đủ điều kiện lái chiếc Boeing 777, loại máy bay ông Netanyahu yêu cầu. Trong khi đó, giới truyền thông cho rằng các phi công không muốn làm việc vì phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.

El Al, hãng hàng không phụ thuộc vào các khoản vay và bảo lãnh tài chính từ chính phủ, có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt do không tìm được phi hành đoàn cho chuyến bay của Thủ tướng.