Huy động vốn của người thân ở nước ngoài, cho vay lãi nặng lên đến trên 40 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tám để điều tra làm rõ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thủy phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Tám (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại phố Hồng Lai, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; hiện đang sinh sống tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) có các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” như cho vay tiền với lãi suất cao từ 3.000đ/1 triệu/ngày - 5.000đ/1 triệu/ngày, tương đương từ 109,5% - 182,5%/năm, gấp từ 5,4 lần - 9,1 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Quá trình điều tra, lực lượng điều tra nhận thấy đây là đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, phương thức cho vay và thu hồi nợ đều được lưu trữ, cập nhật trên điện thoại di động nhưng không thể hiện lãi suất cho vay; việc thỏa thuận lãi suất chỉ thể hiện bằng lời nói khi người vay đến giao dịch trực tiếp.

Đối tượng cũng thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng để giao dịch cho vay, thu lãi và thay đổi địa điểm giao dịch ở nhiều nơi khác nhau; không liên lạc hoặc nhắn tin qua mạng viễn thông mà chỉ liên lạc chủ yếu thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo...

Bên cạnh đó, đối tượng cũng xóa hết các dữ liệu đối với các giao dịch mà người vay đã thanh toán hết gốc, lãi, nhằm “che mắt” với cơ quan chức năng.

Nguyễn Thị Tám tại cơ quan Công an.
Nguyễn Thị Tám tại cơ quan Công an.

Về nguồn tiền đối tượng sử dụng để cho vay chủ yếu được người thân gửi từ nước ngoài về hoặc móc nối với một số đối tượng hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để kết hợp cho vay, luân chuyển dòng tiền qua lại để hưởng lợi từ phần lãi chênh lệch. Khách hàng mà Nguyễn Thị Tám cho vay chủ yếu là những hộ kinh doanh buôn bán, các doanh nghiệp chế biến sản xuất có nhu cầu vay các khoản “nóng”, số lượng lớn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, nhập nguyên liệu, thực phẩm phục vụ sản xuất...

Ngày 23/11/2023, Công an huyện Yên Thủy đã điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Tám khai nhận đã hoạt động cho vay lãi nặng trên 20 người từ khoảng năm 2021 đến nay với số tiền trên 40 tỷ đồng, thu lời bất chính với số tiền trên 6 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.