Hút cát bán 'trao tay' ngay giữa vùng giáp ranh Hà Nội – Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng đêm tối, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi hút cát trái phép tại khu vực giáp ranh rồi bán luôn tại chỗ.

Ngày 28-12, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một vụ hút và bán cát trái phép ngay trên sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội.

Khoang chứa hàng của phương tiện thủy TH-1444 có trên 300m3 cát lẫn nước

Khoang chứa hàng của phương tiện thủy TH-1444 có trên 300m3 cát lẫn nước

Cụ thể, vào khoảng 4h05 sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với các đơn vị thuộc CATP Hà Nội gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm và Công an huyện Thanh Trì triển khai lực lượng tuần tra trên tuyến sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Tại thời điểm đó, tổ công tác đã phát hiện một phương tiện thủy vỏ xi măng lõi thép không kẻ sơn, không số đăng ký đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng trái phép.

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, các thiết bị hút cát trộm được lắp trên tàu đang hoạt động hết công suất và chuyển sang phương tiện thủy khác có số đăng ký TH-1444.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm

Xác minh nhanh, tổ công tác xác định danh tính ba người trên tàu hút cát trộm là Nguyễn Văn Công (SN 1989) trú huyện Văn Giang, Hưng Yên; Nguyễn Duy Hưng (SN 1989) trú huyện Đông Hưng, Thái Bình; Bùi Văn Trung (SN 1974) trú huyện Văn Giang, Hà Nội.

Danh tính hai người trên tàu TH-1444 là Trịnh Quang Thế (SN 1984) và Trần Thị Lâm (SN 1987) cùng ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Những người trên 2 phương tiện thủy không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên cấp theo yêu cầu của tổ công tác.

Qua kiểm tra sơ bộ, trong khoang chứa hàng của phương tiện TH-1444 có trên 300m3 cát lẫn nước.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Hồng Vân theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.