Hướng tới một tương lai phồn vinh và thịnh vượng

(ANTĐ) - Phát biểu trong phiên toàn thể Hội nghị Tương lai châu Á diễn ra tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sáng 21-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, tuy châu Á không nằm trong “tâm bão” của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, nhưng mức độ ảnh hưởng lại không kém phần nghiêm trọng so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi 1997-1998.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị “Tương lai châu Á”:

Hướng tới một tương lai phồn vinh và thịnh vượng

(ANTĐ) - Phát biểu trong phiên toàn thể Hội nghị Tương lai châu Á diễn ra tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sáng 21-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, tuy châu Á không nằm trong “tâm bão” của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, nhưng mức độ ảnh hưởng lại không kém phần nghiêm trọng so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi 1997-1998.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra 6 phương thức và biện pháp cần ưu tiên phối hợp hành động để châu á sớm vượt qua những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, tiếp tục là khu vực tăng trưởng năng động nhất của thế giới trong thế kỷ 21, đó là:

Củng cố niềm tin và xây dựng cho được những nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững; Cần tăng cường mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, tăng tỷ trọng giao thương và đầu tư giữa các nền kinh tế châu Á; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển các tiểu vùng và khu vực chậm phát triển, rút ngắn khoảng cách phát triển nội châu lục.

Nâng cao vai trò của châu Á trong việc xây dựng khuôn khổ thương mại toàn cầu, cải cách hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế và phối hợp hành động khắc phục khủng hoảng; Một cộng đồng chỉ có thể vững mạnh khi từng thành viên vững mạnh; Cần tăng cường hơn nữa năng lực sáng tạo, tiếp tục xây dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và tạo lập lại vị thế là một trong những cái nôi văn minh của loài người.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, “với niềm tin vững chắc, sự nỗ lực lớn lao và sự phối hợp có hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh tập thể to lớn cùng nhau vượt qua thử thách, hướng tới một tương lai phồn vinh và thịnh vượng của các quốc gia châu Á, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển của thế giới”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cho biết, khủng hoảng hiện nay cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy cải cách cơ cấu, hoàn thiện quản lý và xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững; Việt Nam vẫn sẽ là một nền kinh tế năng động và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Việt Nam sẽ làm hết sức mình, hợp tác chặt chẽ với các nước, thực hiện đầy đủ các cam kết để cùng các nước vượt qua khó khăn hiện nay và phát triển kinh tế ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phồn vinh của khu vực.

(Theo Chinhphu.vn)