Một bảo vệ bị đánh tử vong:

Hung thủ là kẻ trộm chó

ANTĐ - Khoảng 5h40 ngày 19-9, một số người dân ở cạnh công trường xây dựng Hyundai trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông phát hiện ông Lâm Xuân Hân (SN 1957) - bảo vệ của công trường xây dựng này đang bị 2 đối tượng nam giới dùng gạch tấn công. Khi thấy người dân chạy đến can ngăn, 2 đối tượng này đã lên xe bỏ trốn. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hân đã tử vong sau đó do bị nhiều vết thương nặng.

Hai đối tượng Nhàn, Long và một số tang vật liên quan trong vụ án

Quá trình điều tra, lực lượng phối hợp giữa CAQ Hà Đông, Phòng CSHS - CATP Hà Nội và CAP Hà Cầu đã làm rõ, 2 đối tượng gây án là Hà Văn Nhàn (SN 1973), trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Bách Long (SN 1974), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Được biết, khoảng 4h30 ngày 19-9, Nhàn và Long rủ nhau vào khu vực quận Hà Đông để bắt trộm chó. Trước khi đi, Long chuẩn bị 1 cần câu chó dạng thòng lọng và 1 bao tải. Khi đến khu vực nghĩa trang phường Hà Cầu, Hà Văn Nhàn dừng xe nhặt 1 viên gạch lát vỉa hè loại gạch xi măng dạnh hình vuông để ở khung xe nhằm mục đích để ném trả nếu bị ai đó phát hiện. Đến trước số nhà 71, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 2 đối tượng thấy 1 con chó khoảng trên 20kg, Long ngồi sau xe dùng thòng lọng bắt trộm nhưng bị 1 phụ nữ phát hiện hô hoán người dân đuổi bắt.

Trên đường bỏ chạy, 2 đối tượng đã bị ông Lâm Xuân Hân - đang tuần tra quanh khu vực công trường ở gần đó chặn đường. Thấy vậy, Nhàn dừng xe và dùng viên gạch nói trên đập liên tiếp vào cằm và ngực người bảo vệ này. Khi thấy ông Hân gục xuống, 2 đối tượng tiếp tục bỏ chạy và mang con chó vừa bắt trộm được đi bán được 500 nghìn đồng. 

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông đang tạm giữ hình sự Hà Văn Nhàn và Nguyễn Bách Long về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.