Hơn 4.500 người Nga chiến đấu cho khủng bố ở nước ngoài

ANTD.VN -Trong cuộc họp với Hội đồng lãnh đạo các cơ quan an ninh và các cơ quan đặc nhiệm thuộc SNG, giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov ngày 19/12 cho biết, hơn 4.500 người Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ khủng bố ở nước ngoài đồng thời đưa ra lời cảnh báo các phần tử khủng bố đến từ Trung Đông đang tìm cách thâm nhập Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG).

Ông Bortnikov nêu rõ tính từ năm 2012, hơn 1.000 người đã bị xét xử vì tội tổ chức các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. FSB đã nỗ lực để ngăn chặn phiến quân từ Trung Đông, Bắc Phi, Pakistan và Afghanistan tới Nga trong khi ngăn người Nga đến những nơi đó. 

Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov 

Chỉ trong 2 năm gần đây, hơn 200 người đã không được phép xuất cảnh để đến các khu vực nêu trên. Trong năm nay, Nga đã chặn đứng 23 cuộc tấn công khủng bố. 

Ngoài ra, ông Bortnikov tuyên bố Nga đã gần như tiêu diệt hoàn toàn các nhóm hoạt động bất hợp pháp tại Bắc Caucasus, xét xử hơn 9.500 người phạm các tội liên quan đến khủng bố và cực đoan trong 5 năm gần đây, thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và chất nổ. 

Hơn 4.500 người Nga được cho là đã và đang chiến đấu cho IS tại Syria

Hiện nhiệm vụ ưu tiên của FSB là phát hiện các “chi nhánh ngầm” của các tổ chức khủng bố và cực đoan, cũng như chống lại các tay súng hành động kiểu "sói đơn độc", như từng được chứng kiến trong các vụ tấn công tại nhiều nước thời gian vừa qua. 

Đồng thời ông Bortnikov cũng cảnh báo các phần tử khủng bố đến từ Trung Đông đang tìm cách thâm nhập Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG), sau khi đối mặt với những thất bại tại Syria và Iraq. 

Ông Bortnikov nhận định Afghanistan đã trở thành trung tâm tập trung các phần tử khủng bố khi các đối tượng này, bao gồm cả những công dân Nga, Trung Á, châu Âu và Bắc Phi, đang di chuyển từ Afghanistan đến các nước SNG thông qua Trung Á. 

Theo đó, các phần tử khủng bố, dưới vỏ bọc là người tị nạn, lao động di cư và khách du lịch, đang tìm cách vào Nga và các nước SNG bằng cách lợi dụng quy chế miễn thị thực hay các cơ chế đơn giản hóa cho việc băng qua biên giới Trung Á. 

Các nhóm khủng bố chuyển hướng hoạt động từ Trung Đông sang các nước SNG

Ông Bortnikov còn dẫn thông tin từ các cơ quan an ninh cho biết khoảng 20.000 công dân thuộc các nước SNG bị tình nghi liên quan đến các tổ chức tôn giáo cực đoan và các tổ chức khủng bố. 

Cho đến nay, 11 kênh đưa các phần tử khủng bố từ vùng chiến sự ở Syria đến các nước SNG đã bị phát hiện và ngăn chặn. Quan chức này cũng cảnh báo các phần tử khủng bố đang thay đổi chiến thuật khi thực hiện các vụ tấn công đơn lẻ nhằm vào dân thường, các nhân viên thực thi pháp luật và cơ sở hạ tầng xã hội, đô thị. Ông cho biết một số hành động khủng bố, gồm các vụ tấn công nhằm vào các phái đoàn ngoại giao, đã bị chặn đứng tại Nga và Trung Á.

Trong 20 năm qua, Nga đã tiến hành 2 cuộc chiến với các phần tử ly khai ở Chechnya và người Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công hay đánh bom liều chết của phiến quân Hồi giáo. Việc Moskva tham chiến ở Syria từ tháng 9/2015 cũng khiến Nga trở thành một mục tiêu ưu tiên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.