Hơn 4.000 con chim bồ câu "siêu rẻ" của Trung Quốc thẩm lậu vào Hà Nội

ANTĐ - 6h sáng 14-4, CAQ Đống Đa, Hà Nội phối hợp với Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ 1 xe ôtô vận chuyển hàng nghìn con chim bồ câu nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá chỉ có 5.000 đồng/ con.

Tin từ CAQ Đống Đa Hà Nội, sau một thời gian trinh sát hoạt động buôn lậu từ khu vực biên giới phía Bắc về Thủ đô, ngày 14-4, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 4.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ.

Hơn 4.000 con chim bồ cầu giá 5.000 đồng/ con được vận chuyển từ TP. Móng Cái về Hà Nội

Theo CAQ Đống Đa, rạng sáng 14-4, trong quá trình mật phục, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ôtô vận tải BKS 14C - 068.47 chở nhiều gia cầm có biểu hiện nghi vấn tại khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh). Trong quá trình bám sát mục tiêu nghi vấn đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an phát hiện chiếc xe này về Hà Nội, dừng tại khu vực chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra số chim bồ câu nghi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc

Tại thời điểm đó, trên thùng xe có rất nhiều thùng nhựa bên trong là những con chim bồ câu sống. Lái xe kiêm chủ hàng được làm rõ là Trần Quốc Tuấn (SN 1990, ở TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số chim bồ câu và giấy kiểm dịch gia cầm cũng không có. Quá trình kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định số lượng chim bồ câu khoảng trên 4.000 con (tương đương 1,2 tấn) và trên các thùng nhựa Tuấn dùng để vận chuyển số chim bồ câu này dán tem mác, in hình và chữ Trung Quốc.

Khai thác ban đầu, Trần Quốc Tuấn nhận dã mua gom số chim bồ câu trên ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, địa phận TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 5000 đồng/con. Dự định của Tuấn mang số gia cầm “siêu rẻ” này về Hà Nội tiêu thụ.

Theo các lực lượng chức năng, trong quá trình vận chuyển do trời nắng nóng và số lượng chim bồ câu quá lớn, nên nhiều con bồ câu đã bị chết. Hiện Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an và CAQ Đống Đa Hà Nội đang tiền hành điều tra, xử lý vụ việc.