Hơn 2.000 học sinh trường THPT Thạch Bàn được tuyên truyền giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 28-10, Công an quận Long Biên (Hà Nội) phối hợp với Trường THPT Thạch Bàn tổ chức tuyên truyền giáo dục về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cho hơn 2.000 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội CSGT-TT Công an quận Long Biên đã đưa trình chiếu những tình huống cũng như các câu hỏi liên quan đến những lỗi vi phạm giao thông phổ biến của lứa tuổi học sinh như: không đội mũ bảo hiểm, điểu khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, dàn hàng ngang,….

Đồng thời, phân tích những quy định về xử lý vi phạm, một số điểm mới của luật. Đặc biệt là những hệ luỵ, hậu quả của hành vi vi phạm là không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của chính các em mà còn gây ra những hệ luỵ rất lớn với gia đình, người thân.

Báo cáo viên tuyên truyền về sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, đúng quy chuẩn

Báo cáo viên tuyên truyền về sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, đúng quy chuẩn

Bên cạnh đó, rất nhiều câu hỏi, trò chơi liên quan đến giải đáp kiến thức pháp luật, văn hoá giao thông được đưa ra, thu hút đông đảo các em học sinh hưởng ứng.

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Phó hiệu trưởng Trường THPT Thạch Bàn cho biết, công tác tuyên truyền an toàn giao thông tới học sinh luôn được nhà trường quan tâm. Đây được xác định là một trong những kế hoạch trọng tâm của nhà trường trong năm học 2024-2025.

Đưa ra các tình huống cũng như các câu hỏi liên quan đến những lỗi vi phạm giao thông phổ biến của lứa tuổi học sinh

Đưa ra các tình huống cũng như các câu hỏi liên quan đến những lỗi vi phạm giao thông

phổ biến của lứa tuổi học sinh

Hàng năm, nhà trường luôn tổ chức cho các em những buổi sinh hoạt chuyên đề để trải nghiệm liên quan đến an toàn giao thông, đồng thời tổ chức cho phụ huynh ký cam kết đồng hành với nhà trường trong giáo dục các con chấp hành nghiêm quy định.

“Nhà trường đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn với sự phối hợp thường xuyên của Công an quận, Công an phường và phụ huynh học sinh. Những buổi tuyên truyền như hôm nay sẽ giúp học sinh có thêm hiểu biết, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm khi tham gia giao thông, xứng đáng là học sinh Thủ đô văn minh thanh lịch”, bà Trang chia sẻ.

Đại uý Phan Đức Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT – TT Công an quận Long Biên cho biết, Công an quận đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, cũng như ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an; Kế hoạch số 4897 của cục CSGT; Kế hoạch số 304 của Công an TP Hà Nội; Kế hoạch số 315 của Công an quận Long Biên về cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh.

Thời gian quan, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương, nhà trường các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; kỹ năng lái xe an toàn giao thông cho học sinh các cấp trên địa bàn quận.

Công an quận Long Biên trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường THPT Thạch Bàn

Công an quận Long Biên trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường THPT Thạch Bàn

Ngoài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Công an quận sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đó, phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục các ngày trong tuần và xuyên suốt năm học. Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý, giáo dục phù hợp theo đúng chỉ tại Chỉ thị số 31”, Đại uý Phan Đức Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra, sau khi xác minh trường hợp vi phạm, cơ quan công an sẽ xác minh thông tin bố, mẹ, người giám hộ của học sinh, từ đó tiếp tục có biện pháp xử lý theo quy định.

“Do đó, việc giáo dục học sinh chấp hành quy định pháp luật nói chung và Luật an toàn giao thông nói riêng là trách nhiệm rất lớn của gia đình. Mỗi gia đình cần thường xuyên quan tâm, giáo dục con cái chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn về sức khoẻ, tính mạng cho các em, hạnh phúc gia đình”, Đại uý Phan Đức Dũng khuyến cáo.