Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội tựu trường đón năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-8, học sinh Hà Nội chính thức tựu trường năm học mới 2023-2024. Được biết, toàn thành phố hiện có hơn 2.800 trường học với hơn 2,2 triệu học sinh.
Năm học mới 2023-2024, toàn thành phố có hơn 2,2 học sinh đến trường

Năm học mới 2023-2024, toàn thành phố có hơn 2,2 học sinh đến trường

Để chuẩn bị bước vào năm học mới, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh tựu trường.

Tại các trường học ở Hà Nội, giáo viên và phụ huynh đã tới trường tổng vệ sinh lớp học và khử khuẩn các trang thiết bị cần thiết.

Giáo viên học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình tổng vệ sinh trước thềm năm học mới

Giáo viên học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình tổng vệ sinh trước thềm năm học mới

Để chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng năm học mới, thầy và trò trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình đã tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, góp phần làm cho trường, lớp sáng - xanh đẹp và khang trang hơn trước thềm năm học mới 2023 – 2024.

Tại các lớp học giáo viên chủ nhiệm cùng với các con học sinh đã chủ động kiểm tra lại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và vệ sinh, lau dọn tủ, cửa sổ, cửa ra vào; trang trí lớp học chuẩn bị năm học mới 2023 – 2024.

Các phòng chuyên môn và các chức năng như: phòng đồ dùng, thư viện, Đoàn Đội, Văn phòng, Y tế… cũng được các thầy cô giáo vệ sinh sạch sẽ, bố trí trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng khoa học, sạch đẹp…

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón học sinh vào năm học mới
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón học sinh vào năm học mới

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, năm học 2022-2023, quận có 92 trường (59 trường công lập, 33 trường ngoài công lập), 372 nhóm trẻ tư thục; 2.072 lớp; với quy mô 100.309 học sinh.

Hiện quận Hoàng Mai có 41/59 trường công lập đạt trường chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (tăng 2 trường so với năm học trước). Đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt 92,9%.

Năm học 2023-2024, Hoàng Mai tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy học

Được biết,quận Hoàng Mai mỗi năm đã dành hơn 50% ngân sách của quận đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành giáo dục.

Huyện Ứng Hòa có 90 trường công lập, 1 trường mầm non ngoài công lập và 7 cơ sở giáo dục mầm non độc lập với 39.488 học sinh. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chất lượng cao, trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2022 và 2023, Ứng Hòa quan tâm xây mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất cho các nhà trường với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng; mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học với kinh phí hơn 25 tỷ đồng...

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao được tập trung thực hiện. Tính đến nay, Ứng Hòa có 84 trường chuẩn, đạt 93,33%.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết: Toàn huyện có 55 trường công lập; 1.072 nhóm, lớp; 33 nhóm trẻ độc lập, tư thục với tổng số 40.006 học sinh.

Đan Phượng có 54/55 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 60% trường đạt chuẩn mức độ 2 - dẫn đầu thành phố về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia.