Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hôm nay, Chủ nhật, 31/01/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho biết, hôm nay, Chủ nhật, 31/01/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều qua, 30-1, các đại biểu dự Đại hội đã nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tiếp đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tối qua, 30/1, danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết) đã được công bố tại Đại hội.

Theo đó, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử vào Trung ương khóa mới gồm: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Ông Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Các Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tái cử vào Trung ương khóa mới gồm: Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP HCM; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khối Chính phủ, trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan...

Tại đoàn Đảng bộ Hà Nội, ngoài Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, danh sách trúng cử còn có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, ngoài Bộ trưởng Tô Lâm, các Thứ trưởng: Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Trần Quốc Tỏ, Lê Tấn Tới, Lê Quốc Hùng đều trúng cử với số phiếu rất cao.

Một thông tin đáng chú ý khác, ngành ngân hàng có tới 3 người lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, 2 người còn lại là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nghiêm Xuân Thành.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày mai, thứ Hai, ngày 01/02/2021.