Hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào sáng nay, 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở  trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di chuyển được từ 5-10km và tiếp tục mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc-117,7 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong hôm nay

Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong hôm nay

Trong ngày 16/7, bão số 1 vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10-15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc-115,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo, bão số 1 còn tiếp tục mạnh lên trong những ngày sau đó.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 16/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 17/7, nắng nóng ở khu vực này kết thúc.

Ngày 15/7, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc bộ. Ngày 16/7 khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.