Hội thi Bàn tay vàng các làng nghề

ANTĐ - Sáng mai 8-7, Lễ khai mạc Hội thi Bàn tay vàng sẽ được tổ chức tại UBND huyện Thường Tín với sự tham gia của 55 thí sinh tuyển chọn từ các cụm làng nghề thuộc huyện Thanh Oai, Phúc Xuyên, Thường Tín.

Đây là một sự kiện được tổ chức hàng năm do Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Hội Các làng nghề phối hợp thực hiện. Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8-7 với 2 nội dung thi Thêu và Điêu khắc gỗ.

Bà Nguyễn Ngọc Trinh, Phó Giám đốc TTGTVL Thanh Niên Hà Nội cho biết: "Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay, hội thi là dịp để tôn vinh những thanh niên trẻ gắn bó với nông thôn, đặc biệt là với các làng nghề truyền thống. Những nghệ nhân trẻ này sẽ là đội ngũ nòng cốt tiếp nối truyền thống các làng nghề cổ của Hà Nội và từ đó góp phần phát triển kinh tế tại địa phương". Người đạt giải thưởng cao trong hội thi sẽ được nhận giải thưởng, Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cùng với giấy chứng nhận của Hội liên hiệp thanh niên thành phố.