Hội thảo khoa học quốc tế "Viết về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ”

ANTD.VN - Sáng 4-10, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với tên gọi “Viết về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của 162 học giả đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Brunei, Philippines, Hàn Quốc, tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính.

Nhóm chủ đề thứ nhất: Từ lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc đến chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, bao gồm 26 báo cáo, tập trung vào các vấn đề: truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam trong chiều dài thời gian lịch sử; sự biến đổi của ý thức và tư tưởng xã hội trong nước và quốc tế về cuộc chiến tranh giữ nước của Việt Nam; bài học lịch sử và địa - di sản thời chiến đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay trên các lĩnh vực đối ngoại, văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục, du lịch…

Toàn cảnh hội thảo

Nhóm chủ đề thứ hai: Những biểu đạt văn học về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, bao gồm 77 báo cáo với những nghiên cứu khái quát và nghiên cứu trường hợp, tập trung vào vấn đề thể loại, các hiện tượng tiêu biểu của văn học về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Ở nhóm chủ đề này, nhiều bài viết đã tiếp cận những hướng nghiên cứu mới khi luận giải các trường hợp văn học Việt Nam và nước ngoài về chủ đề chiến tranh cách mạng và người lính như lí thuyết hệ hình, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái, phê bình cảnh quan, lí thuyết chấn thương...

Nhóm chủ đề thứ ba: Diễn giải điện ảnh - hội họa - nhiếp ảnh - âm nhạc về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, bao gồm 11 báo cáo, tập trung vào các vấn đề: so sánh sự tương tác giữa các loại hình nghệ thuật như văn học - điện ảnh, văn học - nhiếp ảnh; phân tích các diễn ngôn điện ảnh, hội họa, âm nhạc… về chủ đề chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo là dịp nhìn lại thành tựu trong quá khứ, hiện trạng hôm nay của văn nghệ đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Điểm nhấn của hội thảo là quy tụ các học giả hàng đầu trong nước và quốc tế, soi chiếu đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ dưới góc nhìn văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, mối liên hệ giữa văn học và các ngành nghệ thuật khác…

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Momoki Shiro, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học quốc gia Hà Nội, đưa ra đề tài về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông thế kỷ 13 của Đại Việt. Tham luận tập trung bình luận về hai khía cạnh: Việc cập nhật lý giải của cuộc kháng chiến đó theo góc nhìn toàn cầu, trong đó có sự so sánh với các quốc gia trong khu vực; khả năng làm ra tác phẩm văn hóa đại chúng nhằm mục đích phát huy giá trị của lịch sử kháng chiến oanh liệt bằng hình thức, nội dung thật hấp dẫn và phù hợp với thời đại toàn cầu hóa.

Tiến sĩ Nông Tiến Dũng, Giảng viên khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đóng góp tham luận chủ đề "Nhìn nhận tinh thần lãng mạn cách mạng của người chiến sĩ thông qua những tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1945-1975". Tác giả nhận định: Lịch sử dân tộc Việt Nam gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước. Thời đại Hồ Chí Minh đã viết tiếp trang sử hào hùng ấy bằng chiến thắng vang dội, đánh bại hai cường quốc hùng mạnh trên thế giới Pháp-Mỹ, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Đóng góp chung cho thành công ấy, phải kể đến vai trò của nền hội họa phản ánh đề tài chiến tranh cách mạng giai đoạn 1945-1975. Trong đó, nổi bật là tinh thần lãng mạn cách mạng của người chiến sĩ được thể hiện ở cả nội dung và hình thức biểu đạt của tác phẩm. Có thể nói, tinh thần lãng mạn cách mạng hiện diện giai đoạn này mang đậm giá trị lịch sử, tư tưởng và văn hóa dân tộc. Góp phần tạo nên một tinh thần lạc quan, lý tưởng hóa hiện thực, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc cách mạng. Đây cũng là tinh thần chung của người họa sĩ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân giai đoạn 1945-1975.

Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ biên tập các bài tham luận, sớm xuất bản thành ấn phẩm phổ biến rộng rãi.