Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng hệ đào tạo sau Đại học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 28-12, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng hệ đào tạo sau Đại học cho 88 tân học viên cao học và 16 tân nghiên cứu sinh vừa trúng tuyển năm 2022.

Phát biểu chúc mừng các tân học viên cao học và nghiên cứu sinh, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu rõ, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện CSND cùng đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường đã chú trọng, quan tâm vào công tác đào tạo sau đại học.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ khai giảng

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ khai giảng

Từ đây, nhiều cán bộ được đào tạo sau đại học tại Học viện CSND đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học có học vị, học hàm cao, có uy tín; nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo quan trọng trong một số cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành nội chính như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân hoặc những sĩ quan cao cấp, cán bộ lãnh đạo chỉ huy, các tướng lĩnh trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và kể cả trong lực lượng Công an, Cảnh sát các nước bạn Lào, Campuchia anh em.

Hơn 30 năm đào tạo sau đại học, Học viện Cảnh sát nhân dân đã và đang đào tạo 27 khóa nghiên cứu sinh, 31 khóa đào tạo cao học với trên 500 nghiên cứu sinh đã được công nhận học vị, cấp bằng Tiến sĩ và có hơn 5.000 thạc sĩ tốt nghiệp là cán bộ trong lực lượng Công an, Quân đội và cán bộ các ngành khối nội chính, kể cả lực lượng Công an của hai nước bạn Lào và Campuchia.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Toàn cảnh lễ khai giảng

Với kết quả đào tạo trên, công tác đào tạo sau đại học của Học viện đã góp phần tăng cường đội ngũ những cán bộ khoa học có trình độ cao cho các nhà trường và các đơn vị tham mưu, chiến đấu của lực lượng CAND. Kết quả nghiên cứu của các đề tài luận văn, luận án đã góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ của Ngành về quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

“Việc các đồng chí trúng tuyển vào hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ năm 2022 của Học viện CSND là niềm vui, sự tự hào của bản thân, gia đình và đơn vị nơi các đồng chí công tác. Với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả, Học viện mong muốn mỗi học viên cao học, nghiên cứu sinh cần phát huy cao độ trách nhiệm của mình, chủ động, sáng tạo, trung thực trong tự học tập, tự nghiên cứu để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra của chương trình đào tạo sau đại học tại Học viện CSND” - Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan nhấn mạnh.