Học sinh tiểu học "nhập vai" trải nghiệm thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra

ANTD.VN -  Trường học là nơi tập trung đông người, đặc biệt là các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Các em nhỏ rất dễ bị hoảng loạn nếu như có cháy nổ xảy ra. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, quận Cầu Giấy nói riêng đã tích cực, chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, lồng ghép các kiến thức về phòng cháy chữa cháy vào giờ học chính khóa, sinh hoạt dưới cờ, tập huấn, hoạt động ngoại khóa.

Chăm chú dõi theo sự hướng dẫn của chú công an đến từ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Cầu Giấy... Cho đến hào hứng khi được trực tiếp cầm bình cứu hỏa, tham gia dập tắt ngọn lửa giả định do rò rỉ khí gas... Sau đó, lại nhanh chóng nhập cuộc, tập trung thực hành kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra... Đây là những cảm xúc của gần 1.500 em học sinh tại trường Tiểu học Dịch Vọng A khi lần đầu tiên trải nghiệm hàng loạt những hoạt động thú vị về kỹ năng chữa cháy, sơ cấp cứu, thoát nạn khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra.

Bằng sự hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ của các cán bộ chiến sĩ, hoạt động đã mang đến những trải nghiệm thực tế vô cùng bổ ích, thu hút được sự tham gia sôi nổi từ các em học sinh.

PV EM NGUYỄN MINH ĐĂNG - HỌC SINH LỚP 5B, TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI

PV EM BÙI BẢO NHI, HỌC SINH LỚP 5B, TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI

Ngoài hoạt động trải nghiệm ngoại khóa, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ban Giám hiệu các trường học đã biên soạn các tài liệu cũng như bài giảng thực tế trong trường học, thậm chí là cả video minh họa sinh động. Nội dung trọng tâm là kiến thức, kỹ năng chữa cháy và CNCH an toàn dành cho lứa tuổi học sinh. Điều này góp phần thẩm thấu, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

PV THIẾU TÁ NGUYỄN XUÂN LINH - ĐỘI CẢNH SÁT PCCC&CNCH, CAQ CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI

PV BÀ NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A, TP HÀ NỘI

Việc trải nghiệm thực tế giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ lâu hơn những kiến thức lý thuyết đã được hướng dẫn, góp phần tạo thành kỹ năng mềm cho các em, có thể nhanh chóng ứng dụng vào thực tế, xử lý và thoát nạn kịp thời nếu không may gặp các tình huống cháy, nổ, tai nạn xảy ra.