Ba nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông trẻ em bao gồm đi sai phần đường, vi phạm tốc độ, và thiếu quan sát. Đáng chú ý, theo khảo sát, 52% học sinh THPT lựa chọn xe đạp điện và xe máy điện là phương tiện di chuyển thông dụng. Tuy nhiên, cứ 2 học sinh thì có 1 học sinh có xảy ra TNGT liên quan tới loại phương tiện này. Trong khi đó, xe bus, phương tiện di chuyển thích hợp nhất đối với độ tuổi của các em thì chỉ có 2% học sinh lớp 9 và 4% học sinh cấp 3 sử dụng.
Ngoài ra, một số vấn đề cũng được chỉ ra như công tác giáo dục ATGT chưa chỉ dẫn học sinh về kỹ năng điều khiển phương tiện, học sinh chủ yếu học qua bố mẹ; Luật giao thông đường bộ cũng chưa có quy định cụ thể về độ tuổi thấp nhất được điều khiển các loại xe đạp điện, xe máy điện hay chưa có quy định về việc người điều khiển loại phương tiện này phải có chứng chỉ pháp luật giao thông đường bộ và chứng chỉ kỹ năng lái xe an toàn… Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông của trẻ em và bảo đảm an toàn giao thông tại khu đô thị.