Học sinh Hà Nội tập hợp "team" nghiên cứu đề tài chống ung thư

ANTD.VN - 8 giải nhất đã được trao cho các đội mạnh nhất của học sinh Hà Nội trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật lần thứ 7.

Kết quả vòng thi cấp thành phố vừa được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật Hasef lần thứ 7.

Theo Ban tổ chức đánh giá, thí sinh thuộc tốp các trường dẫn đầu như THPT chuyên Nguyễn Huệ, Lê Quý Đống Đa, Việt Đức, chuyên Hà Nội-Amsterdam… khá nhạy bén trong việc tìm hướng giải quyết các vấn đề khoa học chuyên sâu với các đề tài mang tính thời sự như sức khỏe, môi trường, các nguồn nguyên liệu mới.

Trong cuộc thi lần này, sự trao đổi, gắn kết còn được thể hiện ở việc chung sức hoàn thành một ý tưởng khoa học đã làm cho nhiều học sinh ở các trường khác nhau trở thành một đội.

Học sinh Hà Nội ngày càng nâng cao kỹ năng lựa chọn đề tài, trình bày báo cáo khoa học

Cụ thể là trường hợp của Kiều Hải Anh (THPT Nguyễn Huệ), Nguyễn Hải Ly (THPT Hà Nội – Amsterdam) với đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ panel mẫu chuẩn ứng dụng trong định lượng virut BK ở bệnh nhân ghép thận”;

Lương Hiền Minh (THPT Chu Văn An), Huỳnh Thanh Trang (THPT Yên Hòa) với đề tài “Nghiên cứu khả năng bảo vệ gan và kháng tế bào ung thư của dịch chiết chùm ngây (Moringa oleifera)”;

Bùi Kỳ Anh (THPT Lê Lợi, Lê T Thùy Linh (PT Quốc tế Việt Nam) với đề tài “Phát hiện kháng nguyên ung thư CEA người trên invitro bằng hạt Nano phát quang Gd2O3:Eu3+”…

Nhiều thí sinh đã rất có ý thức về hiệu quả của những trao đổi đề tài, có kỹ năng trình bày, báo cáo khoa học, tự tin khi giới thiệu đề tài và trả lời chất vấn của các nhà khoa học. Đây là điều học sinh rất cần phát huy trong xu thế hội nhập toàn cầu và phát triển quốc tế.

Trong số 80 đề tài dự thi, BGK đã chấm và trao thưởng cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc gồm có THPT HN-Ams, Nguyến Huệ, Lê Lợi, Chu Văn An, Việt Đức, Lê Quý Đôn Đống Đa, Thăng Long, Đào Duy Từ, Yên Hòa, Lý Thường Kiệt; các Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm, Ba đình, Càu Giấy, Mỹ Đức, Đống Đa, Thanh Xuân.

Toàn cuộc có 56 đề tài xuất sắc đã được Ban tổ chức trao giải và chính thức tham dự cuộc thi cấp quốc gia, trong đó có 8 giải nhất, 19 giải nhì, 29 giải ba.

Ban Tổ chức đặc biệt khen ngợi các em học sinh những nhà khoa học trẻ - đã tham dự và đạt giải, những người đã dốc hết ý chí, nhiệt tình và sự say mê, sáng tạo nghiên cứu, thực hành ứng dụng nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong các trường trung học và góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của Hà Nội trong cả nước.