Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Do xe tăng M-55S không có hệ thống phòng vệ chủ động cũng như vỏ giáp tốt nên Ukraine quyết định biến chúng thành pháo tự hành, tương tự điều mà Nga đã làm trước đó với xe tăng T-55 và T-62.

Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Ukraine đã quyết định dùng xe tăng M-55S với vai trò pháo tự hành. Video do Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 127 Ukraine công bố ngày 16/3 cho thấy các binh sĩ nâng nòng pháo trên xe tăng M-55S để khai hỏa kiểu cầu vồng về phía vị trí của lực lượng Nga.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Được biết Lữ đoàn 127 của Ukraine đang phòng thủ tại khu vực giữa làng Stepovoe và Prijutnoe ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Đây không phải nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất trên chiến tuyến dài 1.000 km giữa Nga vàu Ukraine, song cũng không phải nơi yên ắng nhất.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Lực lượng Nga mở chiến dịch tiến công trong khu vực vào tháng 1 và tiến được khoảng 1,6 km trong những tháng qua.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Hình ảnh này cho thấy Ukraine đang tận dụng xe tăng M-55S với vai trò pháo tự hành để công kích vị trí Nga, thay vì triển khai chúng trong các mũi xung kích.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Ukraine nhận 28 xe tăng M-55S từ Slovenia vào tháng 9/2022, nhưng mẫu xe tăng này liên tục bị các đơn vị "hắt hủi" và chuyển dần về tuyến sau, nhường chỗ cho các mẫu xe tăng hiện đại hơn của phương Tây.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Lý do khiến M-55S không được trọng dụng là lớp giáp của chúng quá mỏng, khó đối phó với các loại hỏa lực hiện nay trên chiến trường. Vì vậy Ukraine buộc phải tìm ra vai trò mới cho loại xe tăng này.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Trước đó Nga cũng đã áp dụng chiến thuật biến các mẫu xe tăng T-54/55 và T-62 thành bệ pháo di động, thay thế pháo binh cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa cho các đơn vị bộ binh.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Dù pháo chính của xe tăng đời cũ không đáp ứng được cường độ khai hỏa như pháo tự hành chuyên biệt, nhưng bù lại chúng lại có khả năng cơ động và lớp giáp phần nào tốt hơn pháo tự hành.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
"Quân đội Ukraine không thiếu pháo, song thiếu đạn nghiêm trọng. Lượng đạn pháo mỗi ngày họ khai hỏa tụt từ 6.000 xuống 2.000 quả", bình luận viên David Axe của Forbes nhận định.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
"Trong hoàn cảnh đó, xe tăng M-55S sở hữu pháo 105 mm với lượng đạn khá đáng kể trở nên phù hợp với vai trò pháo tự hành hơn là xe tăng chủ lực", ông David Axe của Forbes nói thêm.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
M-55S là phiên bản hiện đại hóa dòng T-55 cổ điển do Israel thực hiện, tính năng của nó được đánh giá là vượt trội nhiều lần so với nguyên bản.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Theo đó, pháo D-10TS2 cỡ nòng 100 mm đã được gỡ bỏ để thay thế bằng pháo 105 mm L7 kết hợp với khẩu súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7,62 mm.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
M-55S vẫn giữ lại súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm trên nóc tháp pháo để phòng không và chống bộ binh.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Giáp phản ứng nổ của Elbit Systems được lắp đặt chính diện và hai bên tháp pháo để tăng cường khả năng bảo vệ.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng M-55S được cải tiến sâu rộng so với nguyên bản, thông qua việc tích hợp một máy tính đạn đạo kỹ thuật số.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Ngoài ra tổ hợp cảm biến laser LIRD-1A cũng được lắp đặt để kích hoạt ống phóng đạn khói.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Các thiết bị quang học do công ty Fotona của Slovenia sản xuất vốn được thiết kế để lắp đặt trên xe tăng M-84 cũng được lắp đặt tại nơi làm việc của pháo thủ, chỉ huy và thợ lái xe.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Công suất của động cơ V-12 được nâng cấp tăng từ 520 lên 600 mã lực để tăng tính cơ động.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Dù có hỏa lực thua kém các xe tăng sử dụng pháo 125 mm Ukraine đang sử dụng, nhưng bù lại M-55S có ưu điểm là khả năng bắn chính xác hơn nhờ được tích hợp thiết bị điện tử tối tân của Israel.
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành
Học Nga, Ukraine biến xe tăng M-55S thành pháo tự hành