"Học làm chiến sĩ Công an"

ANTD.VN -Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” do Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tổ chức đã khai giảng vào ngày 30-6. Trong ngày đầu tham gia khóa huấn luyện, nhiều em nhỏ còn bỡ ngỡ trong môi trường mới nhưng nhờ có sự động viên của thầy cô, các em đã nhanh chóng làm quen với nề nếp, nghiêm túc thực hiện quy chế, nội quy đề ra.    
Chương trình "Học làm chiến sĩ Công an" đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh và các em học sinh
"Học làm chiến sĩ Công an" là chương trình trải nghiệm thực tế dành cho thiếu nhi rèn luyện nền nếp, tác phong, lối sống tự lập, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội
Năm thứ 2 được tổ chức, Chương trình "Học làm chiến sĩ Công an" năm 2019 thu hút 115 thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi tham gia
Nhiều bậc phụ huynh mong muốn qua chương trình sẽ giúp con em họ trưởng thành hơn
Để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho các cháu tham gia khóa học, Công an Thành phố đã huy động và tổ chức tập huấn cho hơn 50 CBCS và đoàn viên thanh niên tham gia làm công tác quản lý và giảng dạy trong chương trình
Các em khá thích thú khi khoác trên mình sắc phục của ngành Công an
Với mơ ước tương lai sẽ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân, học viên Lê Hải Tùng mong muốn sau khóa học sẽ giúp mình cũng như các bạn trưởng thành hơn khi trải nghiệm cuộc sống độc lập, xa gia đình, tự giải quyết khó khăn của bản thân...
Sau lễ khai giảng các học viên được chia thành tiểu đội, lần lượt hành quân về khu nội trú
Các học viên tập trung nghe phổ biến quy chế, nội quy sinh hoạt trước khi được phân về khu ở tách biệt nam nữ
Các em nhanh chóng ổn định chỗ ở tại khu nội trú
Trò chuyện với người bạn mới
"Người bạn" quen thuộc được một học viên mang theo
Các bạn nam cùng nhau thu xếp chỗ ở
Các em sẽ trải nghiệm cuộc sống tự lập tại khóa học trong 7 ngày
Nhiều phụ huynh vào tận khu nội trú để dặn dò con em mình
Cuộc sống tập thể sẽ giúp các em có một tinh thần đoàn kết, phát triển tư duy và tự tin hơn
Các em luôn nhận được sự quan tâm của các thầy giáo
Các cô giáo có cách trò chuyện gần gũi dễ được các em chia sẻ những tâm tư
Cũng giống với các học viên nam, các học viên nữ làm quen với nội quy khá nhanh
Những tiếng cười đùa vang lên khắp phòng các học viên nữ
Cẩn thận ghi tên để tránh thất lạc, nhầm lẫn đồ dùng cá nhân
Trong những ngày tới, các em sẽ được huấn luyện nội dung theo chương trình khung của Bộ Công an dành cho các chiến sỹ nghĩa vụ và học viên khi nhập học vào các trường CAND
Những bài học đầu tiên được các cô giáo hướng dẫn
Sự gắn kết tập thể được thể hiện ngay trong ngày đầu tiên