Hoạt động thiết thực, khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc ở khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-8, UBND xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh trao bằng khen cho tập thể xã Tứ Hiệp về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh trao bằng khen cho tập thể xã Tứ Hiệp về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tham dự Ngày hội, về phía đại biểu thành phố có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban dân chủ - Pháp luật MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Thượng tá Trần Văn Hùng - Trưởng Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị - CATP.

Đại biểu huyện Thanh Trì có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Thanh Trì ; đồng chí Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì; đồng chí Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng công an huyện Thanh Trì.

Đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư huyện ủy Thanh Trì trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư huyện ủy Thanh Trì trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Báo cáo tại Ngày hội, đồng chí Tạ Đăng Doanh, Trưởng BCĐ 138, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp cho biết, những năm qua, chính quyền và nhân dân xã luôn coi trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ một địa bàn trọng điểm về ANTT, các loại tội phạm về ma tuý, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số người nghiện cao... Đến nay, xã chuyển hóa thành công và trở thành địa bàn có tình hình ANTT được đảm bảo.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố vững chắc với nhiều mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả. Tình hình tội phạm được kiềm chế, số vụ việc và số người vi phạm pháp luật giảm, số người nghiện và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục phát huy hiệu quả, đã vận động được quần chúng nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và TNXH.

Thượng tá Trần Văn Hùng trao giấy khen của Giám đốc CATP cho ông Tạ Đăng Doanh, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thượng tá Trần Văn Hùng trao giấy khen của Giám đốc CATP cho ông Tạ Đăng Doanh, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh nhấn mạnh: “Kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân. Thông qua phong trào đã động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi TNXH. Nhân dân tích cực tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ; xây dựng nội quy, quy ước về đảm bảo ANTT tại khu dân cư; tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh; xây dựng thôn xóm, xã an toàn về ANTT”.

Thường vụ huyện ủy Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ xã Tứ Hiệp

Thường vụ huyện ủy Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ xã Tứ Hiệp

Khẳng định vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn, đồng chí Nguyễn Huy Toàn -Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: “Trong những năm qua, BCĐ 138 xã Tứ Hiệp đã quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát động triển khai có hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở, giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn”.