Hoạt động bất thường của 'máy bay ngày tận thế' Nga khiến phương Tây lo lắng

ANTD.VN - "Máy bay ngày tận thế" Nga đã được nhìn thấy trên bầu trời Siberia trong hai ngày liên tiếp, điều này khiến phương Tây lo ngại, phải quan sát thật kỹ lưỡng.

Những chuyến bay huấn luyện đang diễn ra của "Máy bay ngày tận thế" Nga nên được coi là một tín hiệu rõ ràng mà Moskva gửi tới phương Tây, trang Baijiahao của Trung Quốc nhận xét.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã diễn ra được 3 tuần. Quân đội Nga đang tập trung lực lượng của mình ở Donbass, cũng như ở Mariupol, Kharkov, Kyiv và một vài khu vực khác.

Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội trên phương diện toàn cầu, phương Tây phản đối Moskva và đang gây sức ép thông qua những biện pháp cứng rắn chưa từng có.

Vào ngày 16/3, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ quân sự tiếp theo dành cho Ukraine với giá trị rất lớn, khiến Nga gần như ngay lập tức đưa ra phản ứng rất bất thường trước diễn biến mà họ cáo buộc là khiêu khích.

Theo bản đồ bay của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ngay ngày hôm sau, vào hôm 17/3, tổng cộng 8 máy bay đặc biệt đã cất cánh từ các sân bay của Nga về phía Siberia, bao gồm cả Il-96-300 và Tu-214SR.

Theo tờ Baijiahao, đặc điểm của chúng nên được xem xét chi tiết hơn. Il-96-300 là máy bay chở khách đường dài thân rộng với sức chứa hành khách tối đa là 235 người và phạm vi bay lớn nhất khoảng 13.000 km.

Trên thực tế, đây là chuyên cơ dành riêng cho tổng thống, được thiết kế riêng cho ông Vladimir Putin. Ngoài ra chiếc máy bay còn là một sở chỉ huy thực sự, có thể ở trên không trong một thời gian dài.

Trong khi đó Tu-214PU cũng thuộc loại trạm kiểm soát đường không, do công ty Tupolev của Nga phát triển, được coi là phiên bản tương tự Boeing 757. Có một số máy bay như vậy trong đội bay Rossiya, có nhiệm vụ chuyên chở các quan chức Nga.

Hai trong số chúng có ký hiệu Tu-214SR và là máy bay được phát triển đặc biệt cho tổng thống. Chúng được tạo ra nhằm đảm bảo thông tin liên lạc ngay cả trong một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.

Không thể bỏ qua thực tế là các máy bay của đội bay đặc biệt Nga đã hướng về phía Siberia. Như đã biết, trở lại thời Liên Xô, một hầm trú ẩn dưới lòng đất đã được bố trí ở đó đề phòng một cuộc tấn công hạt nhân vào đất nước.

Nói cách khác, vào ngày 17/3, một số máy bay đặc biệt của Liên bang Nga đã bắt đầu tập trận “Chuyến bay trong ngày tận thế” cùng một lúc. Tờ Baijiahao chắc chắn điều này nên được coi là một tín hiệu rõ ràng mà Nga gửi tới phương Tây.

Trước đó, ông Vladimir Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga trong tình trạng báo động tác chiến đặc biệt, mức cao nhất của học thuyết răn đe hạt nhân được thiết lập từ thời Liên Xô.

Theo thông tin nhận được, Nga cho rằng NATO có kế hoạch can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine, và họ khẳng định sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, kể cả phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

Do đó, những con át chủ bài của Nga - "máy bay ngày tận thế" - đã được đưa lên không trung trong hai ngày liên tiếp và có thể hoạt động này vẫn được duy trì trong nhiều ngày tới.

Nhưng cần lưu ý rằng chỉ vào đầu tháng, chính xác thì các cuộc diễn tập tương tự cũng đã được Mỹ thực hiện, Washington đưa các sở chỉ huy bay của họ lên không trung, đặc biệt là máy bay chỉ huy E-6B Mercury.

Như đã biết, cả Washington và Moscow đều bắt đầu từ thực tế là trong trường hợp có mối đe dọa hạt nhân, tổng thống của cả hai nước sẽ được đưa lên không trung ngay lập tức, từ đó họ sẽ đưa ra chỉ thị thêm.

Ngày nay, việc Nga cho máy bay bay vòng qua Siberia đã cho Mỹ và toàn bộ thế giới phương Tây thấy rõ rằng họ có những con bài át chủ bài nào trong những trường hợp bất khả kháng như vậy.

Như tờ Baijiahao tóm tắt, Washington, Brussels và tất cả những người khác phải học một điều đơn giản một lần và mãi mãi: Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Đặc biệt là trong những tình huống mà phương Tây khiến Moskva không còn sự lựa chọn nào khác.