Hoàn lưu bão số 1 còn gây mưa to đến rất to cho toàn Bắc bộ trong hôm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ đêm 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Vào cuối ngày 18/7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 1. Theo đó, vào tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 1) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng-Lạng Sơn.

Trong ngày 18/7, khu vực Tây Nguyên đã có mưa rào và giông, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông

Từ đêm 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm; khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm. Vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa to đến rất to trong ngày hôm nay tại Bắc bộ do hoàn lưu của bão số 1

Mưa to đến rất to trong ngày hôm nay tại Bắc bộ do hoàn lưu của bão số 1

Từ đêm 18-20/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Từ đêm 19/7 đến ngày 21/7, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm; từ ngày 22-25/7 có mưa rào và giông rải rác, từ ngày 23/7 mưa giảm dần ở vùng núi và trung du Bắc bộ.

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay, 19/7, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và giông. Đêm gió tây đến tây nam, ngày mai gió đông nam cấp 3. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29-31 độ C, trời mát mẻ.

Trong khi đó, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Ngoài ra, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.