Hòa Malaysia, U23 Việt Nam chỉ về nhì

ANTĐ - Món nợ trong trận chung kết SEA Games 25 vẫn chưa thể được trả, dù cho tối qua, cơ hội đã nằm trong tay HLV Falko Goetz và các học trò. Kết quả hòa 1-1 này cũng khiến cho U23 Việt Nam mất chức vô địch vào tay U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam đang thể hiện rất nhiều nét tích cực tại giải này. Ảnh: QUANG THẮNG

Việc đội bóng Trung Á Uzbekistan bất ngờ chỉ thắng 1 bàn cách biệt trước đại diện yếu nhất U23 Myanmar trong trận đấu sớm, khiến cho cơ hội vô địch VFF Cup trở nên rộng mở với U23 Việt Nam. Khác với những tính toán trước đó, chỉ cần 1 chiến thắng tối thiểu, là HLV Goetz và các học trò sẽ cán đích ở vị trí thứ nhất.

Tuy nhiên, không như những gì đã tuyên bố trước đó, có vẻ như chính HLV người Đức cũng không quá mặn mà đến kết quả cuối cùng. Điều đó được thể hiện qua việc ông cất Thành Lương, mũi nhọn nguy hiểm nhất và cũng là cầu thủ có khả năng tạo đột biến lớn nhất, trên băng ghế dự bị. Nhưng ngay cả như thế, U23 Việt Nam vẫn thể hiện được nhiều nét tích cực trong lối chơi, mà tâm điểm chính là khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của bộ đôi Trọng Hoàng – Văn Quyết.

Trong khi tiền vệ của HN T&T cho thấy tầm hoạt động rộng và hiệu quả ở tuyến trên, thì cầu thủ của SLNA Trọng Hoàng lại quán xuyến hầu hết mọi điểm nóng ở khu trung tuyến. Trọng Hoàng đã có một ngày thi đấu xuất sắc và tiêu biểu chính là pha dứt điểm từ xa đẹp mắt, mở tỉ số cho đội chủ nhà phút 25. Không có đội hình mạnh nhất, nhưng U23 Việt Nam vẫn chứng tỏ được sự trên cơ trước đối thủ trong suốt cả 90 phút. Chỉ có điều, đội khách vẫn có những cá nhân xuất sắc, và biết ghi bàn từ những tình huống chết. Cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt quân bình tỉ số 1-1 của thủ quân Baddrol chính là một pha bóng như thế.

Rất nhiều CĐV bóng đá Việt Nam đã xuýt xoa tiếc nuối nếu như cột dọc không từ chối bàn thắng mười mươi cho U23 Việt Nam ở phút bù giờ cuối cùng. Nếu quả bóng trong tình huống đó đi vào lưới, mọi thứ đã khác và U23 Việt Nam (5 điểm) mới là đội nâng Cúp vô địch, thay vì U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, nhìn chung, thầy trò HLV Falko Goetz đã có một giải đấu tốt, với những nét  tích cực được thể hiện. Đó là điểm tựa để người ta tin tưởng vào một kỳ SEA Games thành công cho bóng đá Việt Nam, bắt đầu sau đây 10 ngày.